Hoạt động dịch vụ ven biển của Đà Nẵng sắp bước vào giai đoạn tổ chức lại theo phương thức mới sau khi phương án khai thác được phê duyệt. Quyết định nêu rõ phạm vi, loại hình dịch vụ và cách thức khai thác tại 2 tuyến biển trọng điểm của thành phố, hướng tới vận hành đồng bộ và bảo đảm đúng quy định.
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã ký quyết định số phê duyệt phương án khai thác các hoạt động dịch vụ tại bãi biển dọc tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và tuyến Nguyễn Tất Thành. Đây là 2 không gian ven biển có vai trò quan trọng trong phát triển dịch vụ, du lịch và cảnh quan đô thị.

Theo nội dung phương án, tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa có tổng chiều dài 17,57km. Phạm vi được xác định từ ranh giới bãi biển cuối đường Trường Sa giáp với đường Lạc Long Quân đến nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Sa.
Tại đây, toàn bộ hoạt động dịch vụ sẽ được tổ chức theo mô hình thống nhất, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đảm bảo kết nối hạ tầng du lịch ven biển.
Tuyến Nguyễn Tất Thành có tổng chiều dài 16,1km, được tính từ khu vực phía Tây cầu Thuận Phước đến phía Nam cầu Nam Ô. Mặc dù loại hình dịch vụ có sự tương đồng với tuyến ven biển phía Đông, phương án khai thác được thiết kế theo thực tế không gian, mật độ sử dụng và đặc thù cảnh quan của từng đoạn bãi biển.
Các loại hình dịch vụ được phép triển khai tại vỉa hè phía biển và khu vực bãi cát phải đáp ứng tiêu chí chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng quy định. Phạm vi khai thác bao gồm bãi cát, vỉa hè, công viên, quảng trường, bãi tắm nước ngọt và mặt bằng tiếp giáp vỉa hè phía biển.

Đáng chú ý, những khu vực như bãi tắm nước ngọt ven biển, công viên, quảng trường và các mặt bằng giáp vỉa hè sẽ được tổ chức cho thuê theo hình thức đấu giá công khai. Hình thức này nhằm đảm bảo minh bạch, công bằng và tạo nguồn lực ổn định cho ngân sách. Thời gian cho thuê là 5 năm, phù hợp với chu kỳ đầu tư và khai thác của doanh nghiệp.
Riêng khu vực bãi cát, Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao tổ chức khai thác. Việc phân tách 2 hình thức quản lý và khai thác giúp thành phố chủ động điều tiết hoạt động dịch vụ theo đặc thù từng khu vực, bảo đảm hài hòa giữa phục vụ du khách và gìn giữ cảnh quan ven biển.