Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 8/4/2025, Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhận được tin báo từ tàu An Minh Phát 88 về việc phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển.
Nạn nhân là nam giới, thi thể đang trong quá trình phân hủy, được tìm thấy tại khu vực giữa đảo Mắt và đảo Song Ngư – nơi gần vị trí tàu cá NA-80209-TS gặp nạn trước đó.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình các thuyền viên còn mất tích và các bên liên quan để xác minh danh tính thi thể.
Trước đó, vào ngày 17/3, tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu NA-80209-TS (công suất 320CV, dài gần 15 mét, đóng năm 2011) rời bến Lạch Quèn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) ra khơi đánh bắt.
Đến chiều 18/3, khi tàu đang trên đường trở về đất liền do sự cố hỏng hệ thống tời, thì không may bị chìm tại tọa độ 18°52'N - 105°56'E, cách đảo Mắt khoảng 5 hải lý.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 4 thuyền viên gồm: thuyền trưởng Nguyễn Văn Cương (SN 1980), cùng các ngư dân Trần Văn Hữu (SN 1995), Lê Tuấn Anh (SN 2005) và Bùi Sỹ Nhất (SN 1977), tất cả đều trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Sáng 19/3, anh Trần Văn Hữu may mắn được ngư dân Hà Tĩnh phát hiện và cứu sống trên biển và được Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận huy động ca nô đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.
Từ đó đến nay, lực lượng chức năng và người dân đã lần lượt phát hiện các thi thể trôi dạt vào bờ, được xác định là những thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu.
Chiều 29/3, người dân xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phát hiện thi thể anh Bùi Sỹ Nhất. Ngày 30/3, thêm một thi thể khác được tìm thấy tại xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) và sau đó được xác nhận là ông Nguyễn Văn Cương – thuyền trưởng tàu NA-80209-TS.
Việc phát hiện thi thể mới vào sáng 8/4 tiếp tục là manh mối quan trọng giúp cơ quan chức năng xác minh danh tính, đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân hoàn tất thủ tục hậu sự.