Sức khỏe

Phát hiện chó mắc bệnh dại, 4 mẹ con phải tiêm phòng khẩn cấp

Thanh Phương 14/07/2026 09:27

Ngay khi ghi nhận một trường hợp chó nuôi nghi mắc bệnh dại cắn người, cơ quan chức năng ở Thanh Hóa buộc 4 mẹ con tiêm phòng khẩn cấp.

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa, con chó của gia đình bà Lê Thị D., trú tại tổ dân phố Thanh Châu (phường Ngọc Sơn) đã cắn bà D. trước khi chết. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và xác định con vật dương tính với virus dại.

chocan.jpg
Khuyến cáo người dân tiêm phòng dại cho động vật nuôi

Trước nguy cơ lây nhiễm, chính quyền địa phương đã yêu cầu 4 mẹ con bà D. khẩn trương đến cơ sở y tế để tiêm vắc xin phòng dại theo quy định, đồng thời triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống dịch trên địa bàn.

Theo ngành y tế, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, lây truyền chủ yếu qua nước bọt của động vật mắc bệnh khi cắn, cào hoặc liếm vào vùng da, niêm mạc bị tổn thương.

Khi virus xâm nhập vào cơ thể và xuất hiện các triệu chứng lâm sàng, bệnh gần như luôn dẫn đến tử vong. Hiện nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại kịp thời là biện pháp duy nhất để phòng bệnh.

nguoidan.jpg
Người dân cần đi tiêm phòng dại ngay khi bị động vật nuôi cắn, cào

Để chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh, lực lượng chức năng yêu cầu các đơn vị chuyên môn rà soát, thống kê tổng đàn chó, mèo; tổ chức tiêm phòng vắc xin dại; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý vật nuôi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống bệnh dại.

Địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân khai báo việc nuôi chó, mèo, không thả rông vật nuôi nơi công cộng, thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo từ 3 tháng tuổi trở lên và duy trì tiêm nhắc lại hằng năm. Khi đưa chó ra ngoài, chủ nuôi phải xích, đeo rọ mõm và có người dắt để bảo đảm an toàn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tiếp xúc với động vật có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại hoặc động vật hoang dã có nguy cơ mang virus dại; không mua bán, giết mổ hoặc tiêu thụ chó, mèo không rõ nguồn gốc hoặc nghi mắc bệnh.

Đối với những trường hợp bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở, người dân cần ngay lập tức rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn phù hợp. Sau đó phải nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và chỉ định tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại nếu cần thiết.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý người dân tuyệt đối không tự điều trị bằng các bài thuốc dân gian hoặc các phương pháp truyền miệng, bởi việc chậm tiêm phòng có thể khiến người bị phơi nhiễm mất cơ hội phòng bệnh, trong khi bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát hiện chó mắc bệnh dại, 4 mẹ con phải tiêm phòng khẩn cấp