Vụ bé gái 4 tuổi tử vong với nhiều vết thương: Nghi phạm khai gì tại cơ quan Công an

Hồng Nam| 21/06/2018 11:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghi phạm liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong bất thường đã khai nhận do cháu bé chửi mình nên đã dùng tay đánh khiến nạn nhân ngã chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ngày 21/6, nguồn tin của Báo Công lý cho biết, tại Cơ quan Công an, nghi phạm Nguyễn Phan Phi Long 2 (29 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) đã khai nhận vào khoảng 8 giờ ngày 16/6 tại nhà Long ở địa chỉ số 29/15, khóm 1, P.3, TP.Vĩnh Long, trong lúc ngồi nói chuyện với bé N.T.H. (4 tuổi), do bị bé H. chửi nên Long 2 nóng giận, dùng tay đánh vào miệng của bé H. khiến nạn nhân té ngã, đập đầu xuống nền gạch.

Một lát sau Phi Long 2 thấy bé H. có biểu hiện ói, mắt trợn trắng nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời thông báo cho gia đình nạn nhân biết nhưng bé H. đã tử vong sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy: Toàn thân nạn nhân có rất nhiều vết xây xát và bầm máu. Phần đầu có sưng nề vùng đỉnh thái dương phải, bầm máu chẩm phải, bầm máu vùng trán. Tụ máu dưới da đầu vùng trán thái dương phải. Tụ máu dưới da đầu vùng chẩm phải. Tụ máu dưới màng cứng khoảng 30 gram. Hai não phù mạnh. Nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Hiện Công an thành phố Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phan Phi Long 2 về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, như Báo Công lý đã đưa tin, khoảng 10 ngày trước, bé N.T.H. được cha ruột là anh Nguyễn Hữu Duyên (30 tuổi, ngụ P.2, TP.Vĩnh Long) đưa từ nhà ngoại ở tỉnh Cà Mau lên TP.Vĩnh Long ở.

Sau đó, anh Duyên đưa con gái đến nhà người bạn là Nguyễn Phan Phi Long 2 gửi nhờ trông hộ. Đến ngày 16/6, bất ngờ gia đình nhận được tin báo bé H. đang nhập viện cấp cứu. Nhận được tin báo, gia đình đến bệnh viện thì nhận được tin bé H. đã tử vong. Vụ việc ngay sau đó được mọi người trình báo ngành chức năng. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể bé H. có nhiều vết thương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ bé gái 4 tuổi tử vong với nhiều vết thương: Nghi phạm khai gì tại cơ quan Công an