TP.HCM: Triệt phá băng cướp táo tợn vùng ven

Chi Sơn| 09/10/2014 18:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tình hình cướp trên đường ở địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM trong thời gian gần đây khiến người dân vô cùng lo lắng.

Công an huyện Củ Chi mở cuộc điều tra xác định từ giữa tháng 8/2014 đến nay, một nhóm đối tượng chuyên bịt khẩu trang kín mặt, mang theo mã tấu chặn đường, khống chế cướp tài sản. Dù các bị hại không trình báo, song lực lượng trinh sát đã truy xét bắt được băng nhóm hoạt động táo tợn này.

 

Từ báo cáo của trinh sát, Đại tá Nguyễn Văn Thuyền - Trưởng Công an huyện chỉ đạo khẩn trương tìm bị hại, phối hợp với Công an xã, thị trấn nắm tình hình, sàng lọc đối tượng nhằm làm rõ các vụ án. Sau khi làm rõ chân dung và hành vi đáng ngờ của các nghi phạm, cuối tháng 9/2014, Công an huyện Củ Chi đã lần lượt bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Anh Bảo (SN 1996), Nguyễn Thanh Phong (SN 1993, cùng ngụ ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi), Trần Thanh Thiện (SN 1995, ngụ ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, Hóc Môn) và Mai Văn Trúc (SN 1992, ngụ ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, Củ Chi). 

 

Trước Cơ quan điều tra, những tên cướp tuổi đời còn rất trẻ đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Phi vụ gần đây nhất là lúc 8 giờ ngày 23/9/2014, Nguyễn Thanh Phong chở Bảo bằng xe máy dùng mã tấu rượt đuổi anh Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1978, ngụ ấp 4, xã Hòa Phú, Củ Chi), khống chế cướp con chim quý (trị giá 2 triệu đồng). Trước đó, ngày 20/9, Bảo điều khiển xe máy BS 53R7-3959 chở Thiện đến nhà anh Huỳnh Ngọc An (SN 1986, tạm trú ấp 6, xã Tân Thạnh Đông) dùng đá đập cửa kính đột nhập, bắt trộm một con gà đá và lấy một laptop, bán được 3,4 triệu đồng chia nhau.

 

Từ trái sang: Phong, Thiện, Trúc, Bảo

Từ trái sang: Phong, Thiện, Trúc, Bảo

 

Tang vật và phương tiện phạm tội

Tang vật và phương tiện phạm tội

 

Vụ trộm 2 con chào mào, chích chòe tại nhà chị Phan Thị Thúy Phượng (SN 1978, ngụ ấp 6A, xã Tân Thạnh Đông, là chủ nhà trọ Hoa Nắng) lúc 19 giờ 10 ngày 6/9, Bảo, Thiện mang đi bán được 1,5 triệu đồng... Lúc 8 giờ ngày 17/8, anh Đặng Minh Vương (SN 1989, ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12) chở vợ cầm trên tay túi đựng một con chó kiểng Nhật (trị giá 2 triệu đồng) đi gần cây xăng số 57 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông thì bị Bảo, Phong, Trúc dùng mã tấu dọa chém rồi cướp con chó trên. Khoảng tháng 4/2014, Bảo cùng 3 tên đến nhà anh Tám Dũng (SN 1963, ngụ ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi) cướp 2 con chim khướu và chích chòe lửa (trị giá khoảng 6 triệu đồng). 

 

Người dân địa phương cũng nêu cao cảnh giác phát hiện truy bắt tội phạm táo tợn này. Cụ thể lúc 19 giờ ngày 24/9, anh Hà Huỳnh Đô (SN 1975, ngụ xã Tân Phú Trung, Củ Chi) phát hiện hai đối tượng đi xe máy trên tuyến tỉnh lộ 2, thuộc ấp Đình, chở theo một bao chó. Anh Đô cùng người dân truy đuổi, bắt giữ hai “cẩu tặc” là Đỗ Văn Phong (SN 1990, ngụ ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn) và Trần Minh Cường (SN 1995, ngụ ấp 7, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Tang vật thu giữ gồm: 4 con chó, 1 bình xịt hơi cay, 1 súng bắn điện tự chế, 1 dao bấm, 3 cuộn băng keo, 1 xe máy BS: 59Y1-45018. 

 

Công an huyện Củ Chi đang khẩn trương đấu tranh làm rõ tội trạng của bọn trộm cướp này để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Triệt phá băng cướp táo tợn vùng ven