Thông tin tiếp về vụ cháu bé 9 tuổi bị giết hại

Lê Duẩn| 01/12/2014 12:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 30/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang tích cực điều tra, truy bắt hung thủ sát hại rồi vứt xác cháu Vũ Đức Đạt xuống giếng để phi tang.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã tìm thấy một con dao dài 50 cm và một cái búa ở dưới giếng nơi nạn nhân bị hung thủ vứt xác phi tang. Theo nhận định của cơ quan điều tra, rất có thể đây chính là hung khí mà hung thủ dùng để giết chết cháu Đạt.

 Trước đó, như báo Công lý đã đưa tin, vào chiều ngày 29/11, người nhà phát hiện cháu cháu Vũ Đức Đạt (SN 2005, trú tại xóm 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) chết dưới giếng với nhiều vết thương trên cơ thể.

Thông tin tiếp về vụ cháu bé 9 tuổi bị giết hại

Gia đình nạn nhân hết sức bàng hoàng sau vụ việc

Theo như lời kể của anh Vũ Ngọc Hoàn (bố cháu Đạt) thì, khoảng 13h30 ngày 29/11, anh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hường (35 tuổi) đi làm và dặn hai con là Trung và Đạt ở nhà trông nhà. Khi anh đang đi làm thì được chị Hường đến báo tin Đạt bị mất tích, đồng thời đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Nghe vợ kể, anh Hoàn tức tốc về nhà, tìm con rồi vớt đồ đạc bị vứt ở dưới giếng lên. Trong quá trình vớt đồ ở dưới giếng, anh Hoàn chết đứng khi phát hiện xác con trai đã tái nhợt với nhiều vết thương trên cơ thể.

Vụ việc ngay lập tức được báo cho cơ quan chức năng. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được dưới giếng một con dao và chiếc búa. Một điều tra viên của vụ án cho biết, rất có thể dung thủ đã dùng dao và búa gây nên hai vết đập vào đầu khiến sọ não cháu Đạt bị lún sâu. Đây được xác định là nguyên nhân chính gây nên tử vong cho cháu Đạt. Không chỉ có vậy, ở bàn tay trái của cháu Đạt còn bị đứt mất một đốt.

Theo những người hàng xóm nhà nạn nhân cho biết, buổi chiều hôm đó, họ không nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ nhà anh Hoàn hay người lạ mặt nào ra vào.

Thông tin tiếp về vụ cháu bé 9 tuổi bị giết hại

Anh Hoàn bố nạn nhân

Anh Hoàn chia sẻ, gia đình anh không có mâu thuẫn với bất cứ ai. Theo nhiều người dân phỏng đoán, thủ phạm rất có thể là chỗ quen biết và đã thăm dò gia đình nạn nhân nhiều lần, chỉ chờ người thân đi vắng là hung thủ lẻn vào ra tay tàn bạo.

Được biết, cách đây hơn 1 năm, bố mẹ anh Hoàn có chơi lô đề, và nợ một khoản tiền khá lớn nhưng lại không có khả năng trả nên họ đã bỏ khỏi quê đi nơi khác.

Ông Vũ Văn Hùng, Trưởng công an xã Hà Thái cho biết, từng nghe nói ông bà nội nạn nhân dính dáng đến lô đề, song chính quyền chưa có thông tin chính thức. Trước một số tin đồn hung thủ có thể liên quan đến khoản nợ mà bố mẹ anh Hoàn đang nợ do chơi lô đề, cơ quan chức năng phán đoán đây có thể là một hướng điều tra để làm sáng tỏ vụ án. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông tin tiếp về vụ cháu bé 9 tuổi bị giết hại