Khởi tố 2 lãnh đạo xã ở Thái Bình

V.Giang - H.Hà| 21/07/2019 14:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã Đông Minh, huyện Tiền Hải (Thái Bình) do có những sai phạm liên quan đến luật đất đai.

Cụ thể, liên quan đến những sai phạm của 2 vị lãnh đạo UBND xã Đông Minh, trước đó ngày 16/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 88 về Vi phạm các quy định trong quản lý đất đai xảy ra tại thôn Đồng Châu, xã Đông Minh (huyện Tiền Hải).

Căn cứ vào kết quả điều tra cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình xác định: Năm 2017 để đạt tiêu chí về môi trường (tiêu chí số 17) trong xây dựng nông thôn mới, theo chủ chương Nghị quyết của Đảng ủy – HĐND xã Đông Minh, ông Tô Xuân Đam, Chủ tịch UBND xã Đông Minh đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới chuyển đổi 11.211,3m² đất trồng lúa thành đất nghĩa trang, giao cho 62 hộ gia đình, dòng họ, dòng giáo với diện tích 7488 m² đất trồng lúa để sử dụng cát táng thu tổng số tiền trên 1.3 tỷ đồng sử dụng chi phí xây dựng các hạng mục mở rộng nghĩa trang thôn Đồng Châu.

Khởi tố 2 lãnh đạo xã ở Thái Bình

Văn bản của cơ quan Công an gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Đông Minh

Toàn bộ quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng, giao đất trồng lúa để mở rộng nghĩa trang, UBND xã Đông Minh không báo cáo cấp trên, không làm thủ tục chuyển đổi, không được phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền trong việc chuyển mục đích sử dụng, giao đất. Hành vi chuyển mục đích sử dụng hơn 11.000m² đất trồng lúa thành đất nghĩa trang, giao 7488 m² đất trồng lúa cho các hộ gia đình sử dụng để làm nơi chôn cất người chết của vị chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã Đông Minh là hành vi vượt quá thẩm quyền, vi phạm Luật Đất đai năm 2013, và phạm vào tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại khoản 1 điều 229 Bộ luật hình sự.

Khởi tố 2 lãnh đạo xã ở Thái Bình

UBND xã Đông Minh.

Xét thấy hành vi vi phạm của vị chủ tịch và phó chủ tịch UBND xã Đông Minh đến mức phải xử lý hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối ông Tô Xuân Đam sinh năm 1964 và ông Ngô Văn Bừng sinh năm 1971 cả 2 ông đều trú tại thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh, huyện Tiền Hải (Thái Bình).

Khởi tố 2 lãnh đạo xã ở Thái Bình

Hiện 2 bị can đang được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV Báo Công lý, ông Hoàng Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, xác nhận thông tin và cho biết thêm: Huyện ủy, UBND huyện Tiền Hải sáng ngày 20/7 đã tống đạt Quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 19/7 đối với ông Tô Văn Đam (Tô Xuân Đam) Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Minh và ông Ngô Văn Bừng Phó chủ tịch UBND Đông Minh để làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình về những sai phạm trong việc quản lý đất đai. Hiện 2 bị can đang được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Được biết đến tình trạng vi phạm chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thành đất nghĩa trang không riêng tại xã Đông Minh, còn diễn ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Báo Công lý đã có 2 bài phản ánh tại xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà. Đến nay UBND huyện Hưng Hà đang chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố 2 lãnh đạo xã ở Thái Bình