Côn đồ “đại náo” Lương Sơn được cho tại ngoại vì… phạm tội ít nghiêm trọng

Phong Vân| 05/09/2020 22:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lê Văn Trường, bị can trong vụ đập phá tài sản, đánh người ngay trước mặt Công an xảy ra tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình hồi tháng 4/2020 được cho tại ngoại.

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn đã thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang biện pháp bảo lĩnh cho tại ngoại đối với Lê Văn Trường (SN 1974, ở tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn), bị can trong vụ đập phá tài sản, đánh người ngay trước mặt Công an xảy ra tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình hồi tháng 4/2020.

Côn đồ “đại náo” Lương Sơn được cho tại ngoại vì… phạm tội ít nghiêm trọng

Bị cạn Lê Văn Trường (áo sọc kẻ, phía bên phải) cầm đầu nhóm đối tượng ngang nhiên đánh người, đập phá tài sản trước sự có mặt của cán bộ Công an.

Theo Viện KSND huyện Lương Sơn: Bị can Lê Văn Trường bị khởi tố về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản", theo quy định tại khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự. Viện KSND huyện Lương Sơn xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình; bị can phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bên cạnh đó, Trại giam Công an tỉnh Hòa Bình thông tin về tình hình sức khỏe của bị can; gia đình có đơn xin bảo lĩnh theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, xét thấy việc thay thế biện pháp ngăn chặn đối với bị can Lê Văn Trường không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, Viện KSND huyện Lương Sơn đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang biện pháp bảo lĩnh đối với bị can Lê Văn Trường.

Như Báo Công lý đã đưa tin, chiều 19/4/2020, tại đường Trường Sơn, thuộc địa phận tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xảy ra một vụ đánh người gây thương thương tích, đập phá tài sản, gây náo loạn cả khu vực.

Video clip ghi lại cho thấy, nhóm côn đồ này vô cùng hung hãn, sử dụng nhiều loại hung khí như đao, tuýp sắt, gậy bóng chày… ngang nhiên đập phá tài sản là chiếc xe ô tô tải trị giá hàng trăm triệu đồng, ngay trước mặt lực lượng Công an, bất chấp sự can ngăn của người dân và một cán bộ Công an làm nhiệm vụ. Theo tìm hiểu của phóng viên, nguồn cơn dẫn đến sự việc xuất phát từ việc tranh chấp đất đai.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng, gồm: Lê Văn Trường (SN 1974); Lê Hải Long (SN 1998, là con trai ruột của Trường); Trần Văn Đoàn (SN 1984), Lê Mạnh Cường (SN 2003), đều trú tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn; Bùi Văn Kiên (SN 2001, trú tại thôn Bằng Gà, xã Cao Sơn); Vũ Hoàng Sơn (SN 2000, trú tại tiểu khu 14, thị trấn Lương Sơn); Hoàng Quốc Trường Thành (SN 2004, trú tại xóm Vé, xã Tân Vinh); Đinh Công Anh Dũng (SN 2004, trú tại xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Được biết, vụ án đã được Viện KSND huyện chuyển đến Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn để xét xử.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Côn đồ “đại náo” Lương Sơn được cho tại ngoại vì… phạm tội ít nghiêm trọng