Bắt giam nam sinh giấu bé trai 5 tuổi trong rừng

Tiểu Bình| 16/06/2020 11:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là cháu H.T.V.Đ. (5 tuổi, ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Như đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 7/6, cháu H.T.V.Đ. (5 tuổi, con trai anh H.V.T., trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) có xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi.

Đến chiều tối không thấy con về, gia đình anh T. đã tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Nhận được tin báo cháu bé mất tích, chính quyền, cơ quan công an đã tổ chức lực lượng tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Bắt giam nam sinh giấu bé trai 5 tuổi trong rừng

Khu vực phát hiện thi thể bé trai

Trích xuất camera xác định Hoàng là người cuối cùng tiếp xúc với cháu Đ. trước khi nạn nhân mất tích.

Đến chiều ngày 9/6, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu bé trong tư thế bị trói hai tay ở căn nhà bỏ hoang tại khu rừng nói trên. Tối cùng ngày, Công an đã triệu tập nam sinh Hoàng lên làm việc để phục vụ công tác điều tra.  

Hoàng khai nhận việc đưa cháu Đ. vào khu vực rừng dẫn đến cái chết của cháu là do nam sinh này thực hiện theo trò chơi điện tử, giấu bé rồi sau đó đi giải cứu. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giam nam sinh giấu bé trai 5 tuổi trong rừng