Quốc phòng - An ninh

Pháp luật phải bắt nguồn từ cuộc sống và phục vụ nhân dân

Nhật Minh 08/02/2026 - 21:43

Với quan điểm xuyên suốt: “Pháp luật chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ cuộc sống và phục vụ nhân dân”, Đại tá Phạm Đức Hoài, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng khẳng định đây cũng là định hướng và cam kết trách nhiệm của mình khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 8/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Bồ Đề (quận Long Biên, TP. Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Đại tá Phạm Đức Hoài, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng; và ông Trương Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Long Biên, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Long Biên, đều cư trú tại Tổ dân phố số 13, cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề.

nhan-xet-pham-duc-hoai.jpg
Toàn cảnh Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức tại Tổ dân phố số 13, cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề.

Hội nghị được tổ chức bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; căn cứ Hướng dẫn số 12 ngày 18/1/2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng, cùng đại diện cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử. Về phía địa phương có bà Lê Thùy Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Bồ Đề; ông Trần Văn Tắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường; đại diện Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của phường và Tổ trưởng Tổ dân phố số 13.

Pháp luật phải xuất phát từ cuộc sống và phục vụ nhân dân

thieu-tuong-nguyen-viet-dung-phat-bieu.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng cho biết, trong suốt quá trình công tác, Đại tá Phạm Đức Hoài là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định, tư duy pháp lý chặt chẽ và phong cách làm việc khoa học, thận trọng nhưng quyết đoán. Trong sinh hoạt đơn vị, đồng chí là cán bộ gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, sống giản dị, trong sạch, được tập thể cơ quan tín nhiệm và đánh giá cao.

Trên cương vị Phó Cục trưởng Cục Pháp chế, Đại tá Phạm Đức Hoài đã tham gia, chủ trì hoặc trực tiếp phụ trách nhiều nội dung quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh; đồng thời có đóng góp đáng kể trong quá trình tổ chức thi hành các đạo luật lớn như Luật Phòng thủ dân sự, Luật Biên phòng Việt Nam và nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng.

Đại tá Phạm Đức Hoài là sĩ quan trưởng thành từ cơ sở, có hơn 35 năm công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trải qua nhiều cương vị khác nhau, trong đó có hơn 20 năm làm công tác pháp luật. Từ đó, ông rút ra quan điểm xuyên suốt: “Pháp luật chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ cuộc sống và phục vụ nhân dân”. Đây cũng là định hướng và cam kết trách nhiệm của đồng chí khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

3 nhóm cam kết hành động

Trong phát biểu của mình, Đại tá Phạm Đức Hoài khẳng định việc được giới thiệu ứng cử là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Trên cơ sở quá trình công tác thực tiễn, đồng chí đã nêu rõ 3 nhóm cam kết hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

dai-ta-pham-duc-hoai.jpg
Đại tá Phạm Đức Hoài, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Trước hết, Đại tá Phạm Đức Hoài cam kết tích cực, chủ động tham gia hoạt động xây dựng pháp luật, đóng góp vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật có chất lượng, sát thực tiễn, đặc biệt ở những lĩnh vực đồng chí có nhiều kinh nghiệm như quốc phòng - an ninh, phòng chống tội phạm, an ninh mạng, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng chí cho rằng, pháp luật chỉ có ý nghĩa khi "đi ra từ cuộc sống và quay trở lại phục vụ nhân dân".

Thứ hai, với nền tảng chuyên môn pháp chế, Đại tá Phạm Đức Hoài cam kết dành nhiều tâm sức cho hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật và chính sách, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh tinh thần giám sát đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, không né tránh, nhằm bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống thực chất, hiệu quả.

nhan-xet-pham-duc-hoai2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cuối cùng, Đại tá Phạm Đức Hoài cam kết “làm tốt vai trò đại diện cho cử tri”, khẳng định sẽ giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nơi cư trú và nơi công tác; phản ánh trung thực, kịp thời tới Quốc hội, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Đại tá Hoài bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự theo dõi, giám sát và góp ý của cử tri để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi cương vị, giữ gìn phẩm chất người quân nhân cách mạng, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân.

100% cử tri nhất trí tín nhiệm

Tại phần thảo luận, cử tri tập trung nhận xét về phẩm chất, lối sống và mối quan hệ của Đại tá Phạm Đức Hoài với cộng đồng.

le-xuan-tai.jpg
Ông Lê Xuân Tài, Tổ trưởng Tổ dân phố số 13, trình bày ý kiến về Đại tá Phạm Đức Hoài.

Ông Lê Xuân Tài, Tổ trưởng Tổ dân phố số 13, cho biết nhiều năm qua, gia đình Đại tá Hoài chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư. Theo ông Tài, đồng chí Hoài là người sống mẫu mực, hòa nhã, có trách nhiệm, luôn thẳng thắn và xây dựng trong các cuộc họp, các hoạt động cộng đồng.

cu-tri.jpg
Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Miên, cử tri lâu năm, cho biết gia đình Đại tá Hoài nhiều năm đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; bản thân đồng chí và vợ chồng luôn sống chuẩn mực, ứng xử văn minh, giữ gìn nếp sống chừng mực, hòa thuận với bà con lối xóm.

Nhiều cử tri khác cũng thống nhất nhận định Đại tá Phạm Đức Hoài có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, không có biểu hiện vụ lợi, cơ hội; có mối quan hệ tốt với cư dân địa phương và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bản thân và gia đình.

Trên cơ sở hồ sơ, ý kiến của cơ quan công tác, phát biểu của người được giới thiệu ứng cử và các ý kiến trực tiếp tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã nhất trí tín nhiệm giới thiệu Đại tá Phạm Đức Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

cu-tri-nha-tri.jpg
100% cử tri tham dự đã nhất trí tín nhiệm giới thiệu Đại tá Phạm Đức Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, cử tri cũng tiến hành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với ông Trương Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Long Biên, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Long Biên. Ông Long được đánh giá là cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả biểu quyết cho thấy 100% cử tri có mặt đồng ý tín nhiệm, bảo đảm đầy đủ quy trình theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Pháp luật phải bắt nguồn từ cuộc sống và phục vụ nhân dân