Thay vì phải đến trực tiếp đồn biên phòng, người dân ở khu vực biên giới, biển đảo Quảng Ninh giờ chỉ cần quét mã QR trên điện thoại để gửi thông tin tố giác tội phạm hoàn toàn ẩn danh. Sau hơn hai tháng triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc ngay từ cơ sở.
Để tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật từ người dân, từ tháng 5/2026, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh triển khai mô hình "Hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh" ứng dụng mã QR trên toàn tuyến biên giới, biển đảo.
Chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR được đặt tại các điểm công cộng, người dân có thể gửi thông tin phản ánh về an ninh trật tự, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, khai thác thủy sản trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác mà không cần trực tiếp đến đơn vị trình báo.

Tại xã Hải Sơn, từ ngày 16/5, Đồn Biên phòng Pò Hèn đưa các mã QR đến trụ sở UBND xã, nhà văn hóa, trường học, chợ và nhiều địa điểm công cộng, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận.
Song song với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng internet an toàn, đồng thời phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Theo Thiếu tá Nguyễn Việt Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pò Hèn, việc ứng dụng công nghệ số đã tạo thêm cầu nối giữa lực lượng biên phòng với người dân. Nhiều người, đặc biệt là thanh niên, chủ động sử dụng điện thoại để phản ánh những dấu hiệu bất thường trên địa bàn, qua đó phát huy vai trò của quần chúng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
.jpg)
Tại phường Móng Cái 1, từ giữa tháng 5, Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp chính quyền địa phương dán 22 mã QR tại nhà văn hóa khu phố, chợ và nhiều nơi tập trung đông người. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng trực tiếp hướng dẫn người dân, ngư dân sử dụng điện thoại để gửi thông tin liên quan đến an ninh trật tự, chủ quyền, an ninh biên giới và vùng biển.
Sau hơn hai tháng triển khai, Đồn Biên phòng Trà Cổ tiếp nhận 12 tin báo, trong đó 3 tin có giá trị, phục vụ trực tiếp công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, khai thác thủy sản trái phép và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Theo Trung tá Đào Xuân Nguyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ, điều quan trọng nhất mà mô hình mang lại là giúp người dân mạnh dạn cung cấp thông tin nhờ cơ chế bảo mật và ẩn danh. Mọi thông tin tiếp nhận đều được đơn vị xác minh, phân loại và xử lý theo đúng quy định, góp phần phát hiện sớm nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự.
.jpg)
Sau hơn hai tháng triển khai đồng bộ, mô hình "Hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh" đã được nhân rộng tới 33 xã, phường biên giới của tỉnh với 337 mã QR đặt tại nhà văn hóa, trường học, bến cảng, cửa khẩu và nhiều điểm sinh hoạt cộng đồng.
Theo thống kê của BĐBP Quảng Ninh, từ tháng 5/2026 đến nay, hệ thống đã tiếp nhận 39 tin báo liên quan đến an ninh trật tự, xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu. Nhiều thông tin có giá trị đã giúp các đơn vị kịp thời xác minh, xử lý, ngăn chặn vi phạm ngay từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới, biển đảo.
Từ một chiếc điện thoại thông minh và thao tác quét mã QR, người dân đã có thêm một kênh an toàn để đồng hành cùng lực lượng biên phòng trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự. Những mã QR nhỏ đang trở thành "tai mắt" của cộng đồng, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.