Y án tử hình kẻ mua bán 670 bánh heroin

Mạnh Hùng| 06/07/2018 15:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 6/7, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm với bị cáo Bùi Văn Biên (SN 1987, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 26/9/2017, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Biên lĩnh án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 4 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt cho cả 2 tội danh, bị cáo Biên phải chấp hành là tử hình.

Tuy nhiên, sau đó bị cáo Biên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và bị cáo cho rằng hành vi của mình chỉ phạm vào tội Vận chuyển trái phép chất ma túy chứ không phải là tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cũng trước đó, cuối tháng 4/2017, 11 bị cáo là đồng bọn của Bùi Văn Biên đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 8 án tử hình và 3 án chung thân cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án, 2 bị cáo khác cũng bị xử phạt mức án nghiêm khắc về các tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm.

Theo bản án sơ thẩm, đối tượng cầm đầu trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy lớn này là do Đặng Minh Châu (SN 1973, trú tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu.

Vụ án bị lực lượng chức năng triệt phá vào trưa ngày 23/7/2015, tại khu vực cầu Phù Đổng (thuộc địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội). Khi đó, các lực lượng chức năng đã phối hợp và phát hiện 3 xe ô tô đi nối tiếp nhau, trong đó có 2 ô tô tải có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Y án tử hình kẻ mua bán 670 bánh heroin

Bị cáo Bùi Văn Biên tại phiên tòa sơ thẩm

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe tải mang BKS 29H - 8682, do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1971, trú tại Hưng Yên) điều khiển chở 1 bình gas công nghiệp có nhiều dấu hiệu bất thường. Công an tiến hành tháo bỏ phần gia công thêm ở đáy bình gas và tìm thấy bên trong có chứa 170 bánh heroin.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy “khủng” này. Cùng với đó, khám xét khẩn cấp nơi ở của một đối tượng (ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội), lực lượng chức năng đã thu giữ thêm hàng trăm bánh heroin và thu giữ của một đối tượng khác 2 khẩu súng quân dụng K59 cùng hàng chục viên đạn.

Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng đã làm rõ từ năm 2004, Đặng Minh Châu đã trốn truy nã sang Trung Quốc sống với một người đàn ông bản địa và móc nối với một số đối tượng trong nước để tạo lập đường dây ma túy từ Sơn La về Hà Nội, sau đó đưa sang Trung Quốc để tiêu thụ.

Cơ quan chức năng xác định, tính đến thời điểm đường dây mua bán ma túy này bị triệt phá, Châu và đồng bọn đã mua bán gần 1.200 bánh heroin. Trong đó, số lượng ma túy đã mua bán trót lọt là 862 bánh heroin (khoảng 303.552 gram ma túy). Trong đó, Bùi Văn Biên được xác định là đã 3 lần tham gia mua bán 670 bánh heroin (khoảng hơn 230.510 gram ma túy).

Cũng trong quá trình triệt phá đường dây buôn ma túy của tử tù Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại Quốc Oai, Hà Nội, đối tượng từng trốn trại giam vừa qua), Biên đã nhanh chân bỏ trốn. Đến ngày 21/5/2017, đối tượng này đã bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Bùi Văn Biên đã thành khẩn khai nhận các hành vi phạm tội của của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi phạm tội của Bùi Văn Biên là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, mua bán ma túy với số lượng lớn nên cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất nhằm răn đe, giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

Từ đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Biên mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 4 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp chung cho cả 2 tội danh, bị cáo Biên phải chấp hành là tử hình.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo đã thể hiện rõ sự ăn năn hối hận và luôn khẳng định mình chỉ là người vận chuyển, không hề biết việc mua bán hay giao dịch ma túy đó và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX cho rằng tại phiên tòa xét xử bị cáo thể hiện sự ăn năn hối hận, có đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nhưng không đáng kể so với hành vi phạm tội của bị cáo, mua bán ma túy số lượng đặc biệt lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo Biên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y án tử hình kẻ mua bán 670 bánh heroin