Xét xử nhóm thanh niên buôn bán ma túy

Ngọc Minh| 22/10/2019 14:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/10, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 8 bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Minh (SN 2002), trú tại phường An Tây, TP.Huế, tỉnh TT-Huế; Trần Quang Hào (SN 1999), trú tại xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh TT-Huế; Bùi Văn Xuân An (SN 1993), trú tại phường Thuận Hoà, TP.Huế, tỉnh TT-Huế; La Châu Tuấn Cường (SN 2000), trú tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế; Nguyễn Phi Trung (SN 1993), trú tại phường Thuận Thành, TP.Huế, tỉnh TT-Huế; Tôn Thất Minh Trung (SN 1998), trú tại phường Phú Hội, TP.Huế, tỉnh TT-Huế; Nguyễn Khoa Minh Tiến (SN 2001), trú tại phường Phú Hội, TP.Huế, tỉnh TT-Huế; Trần Anh Tuấn (SN 1998), trú tại phường Tây Lộc, TP.Huế, tỉnh TT-Huế.

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10/2018 đến ngày 05/03/2019, Minh cùng các đồng phạm đã nhiều lần mua ma túy của các đối tượng chưa rõ lai lịch, địa chỉ, sau đó đem về chia thành nhiều gói nhỏ để bán lại kiếm lời.

Xét xử nhóm thanh niên buôn bán ma túy

Các bị cáo tại phiên xét xử

Trong đó, Minh và Hào đã mua ma túy của một số đối tượng chưa rõ lai lịch, địa chỉ và của Minh Trung, sau đó đem số ma túy này bán lại cho nhiều người tại nhiều địa điểm khác nhau nhưng không nhớ bán cho ai, thời gian nào. Địa điểm bán ma túy tập trung bán tại các quán bar Asta, DTV, Karaoke WinWin, Righnow,... ở TP.Huế hoặc các khu vực gần những quán này.

Mỗi viên ma tuý kẹo bán giá từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng, mỗi chấm ma tuý khay bán giá từ 1.000.000 đồng đến 1.300.000 đồng. Tối 05/03/2019, Hào đang đưa ma túy đi cất giấu và bán thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện bắt quả tang. Trọng lượng ma túy bị bắt là: 78,0709 gam.

Cũng trong thời gian tháng 12/2018, Minh Trung đã rủ Phi Trung, An, Cường cùng mua bán trái phép chất ma túy cùng với mình, Trung sẽ trả tiền công thì tất cả đều đồng ý. Phi Trung, An, Cường đã giúp Minh Trung đi giao bán ma túy rất nhiều lần, tại nhiều địa điểm khác nhau. Đến ngày 26/01/2019, Cường đang điều khiển xe ôtô mang biển kiểm soát số: 75A - 120.14 chở An, Minh Trung, Tiến đem ma túy của đi bán. Khi xe chạy đến trước số nhà 23 đường Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, TP.Huế thì bị Cơ quan Công an kiểm tra và bắt quả tang Cường, An đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tổng khối lượng ma túy thu giữ của An: 7,8617gam, thu của La Châu Tuấn Cường: 1,2825gam.

Ngày 21/02/2019, Minh Trung tiếp tục rủ Tiến, Tuấn cùng tham gia bán ma túy, Trung sẽ trả tiền công thì Tiến và Tuấn đồng ý. Tối ngày 05/03/2019, khi Minh Trung, Tiến, Tuấn đang ở tại Phòng trọ số 104, số nhà 6/198 đường Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh, TP.Huế thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế phát hiện bắt quả tang Minh Trung đang có hành vi tàng trữ trái phép 36,7917gam ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều ăn năn hối hận, thành thật khai báo, xin được hưởng một mức án nhẹ nhất để sớm trở về với xã hội, làm lại cuộc đời. HĐXX xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, các bị cáo cần một mức án nghiêm khắc.

Vì vậy HĐXX tuyên phạt: Nguyễn Văn Minh 13 năm 6 tháng tù, Trần Quang Hào 15 năm tù, Tôn Thất Minh Trung 13 năm tù, Bùi Văn Xuân An 8 năm tù, Nguyễn Phi Trung 8 năm tù, Trần Anh Tuấn 6 năm tù, La Châu Tuấn Cường 5 năm tù, Nguyễn Khoa Minh Tiến 4 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử nhóm thanh niên buôn bán ma túy