Vụ nổ súng làm 2 người thương vong: 2 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Hạ Vi| 15/04/2019 09:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau phiên sơ thẩm, 2 bị cáo bị tuyên án chung thân trong vụ “nói chuyện” bằng súng ở Quảng Nam năm 2016 đã kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Đinh Thanh Vinh (SN 1978) về tội “giết người” và tội “cố ý gây thương tích”, bị cáo Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1991, cùng trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về tội “giết người”.

Trước đó, cuối tháng 12/2018, tại phiên sơ thẩm, với tội danh nói trên, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Vinh và Nghĩa tù chung thân, riêng Doãn Việt Quang (SN 1991, trú xã Đại Nghĩa) 4 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Vụ nổ súng làm 2 người thương vong: 2 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Hiện trường vụ án (Ảnh: S.T)

Vinh và Nghĩa sau đó đã kháng cáo xin giảm nhẹ hành phạt. Tại phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng, cần triệu tập bị cáo Quang để làm rõ một số chi tiết nên hoãn phiên toà và sẽ xét xử trong thời gian đến.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 5/4/2016, tại nhà Nhà văn hoá thôn Phiếm ái 1 (xã Đại Nghĩa), nhóm của Vinh và Hạ Ngọc Vi (SN 1988, xã Đại Nghĩa) mang “hàng nóng” hẹn nhau “nói chuyện”.

Trong cuộc loạn đả, Nghĩa dùng súng hoa cải bắn một phát khiến Vi và Lê Tấn Tú (SN 1992, trú Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) trúng đạn. Trong đó, Tú tử vong tại chỗ, còn Vi thương tích 63%. Riêng Quang dùng mã tấu chém vào tay Mai Hoàng Đạo (SN 1982, trú xã Đại Nghĩa) gây thương tích 21%.

Sau khi gây án, nhóm Vinh bỏ trốn. Đến các ngày 8,9 và 10/4/2016, 3 đối tượng Vinh, Quang và Nghĩa lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ nổ súng làm 2 người thương vong: 2 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt