Trốn chạy 20 năm vẫn không thoát án tù

Quốc Thanh| 10/04/2015 07:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sử dụng tên giả, gây án rồi trốn khỏi địa phương 20 năm, nhưng cuối cùng Trịnh Xuân Khanh vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt Trịnh Xuân Khanh (55 tuổi, trú phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án xảy ra cách đây đã 20 năm.

Theo cáo trạng, năm 1991, Trịnh Xuân Khanh làm tờ khai giả mạo để Công an Đồng Nai cấp giấy CMND tên Nguyễn Thanh Hà, có hộ khẩu tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất (Đồng Nai). Đầu năm 1992, Khanh đến thôn Nam Giang (xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, Phú Yên) sinh sống dưới tên Nguyễn Thanh Hà. Sống ở đây một thời gian, Khanh quen và chung sống như vợ chồng với chị Lê Thị Lưu, một phụ nữ địa phương, rồi mở xưởng sản xuất, mua bán gỗ.

Trốn chạy 20 năm vẫn không thoát án tù

Bị cáo Khanh tại toà . Ảnh: V.Tài

Tối 29/8/1995, Khanh ở nhà dũa một thanh kim loại bằng nhôm dùng để ốp vào cánh cửa thì nghe tiếng cãi vã ở quán chị Lành gần nhà, nên bỏ thanh kim loại vào túi quần chạy đến xem. Lúc đó, tại quán chị Lành, Lê Văn Dương (em chị Lưu) đang đánh nhau với Trần Văn Dũng và Nguyễn Quốc Sĩ. Thấy vậy, Khanh nhảy vào can ngăn thì Sĩ cầm cây đuổi đánh Dương. Cả Sĩ và Dương rượt đuổi nhau nên Khanh chạy theo khoảng 35m thì áp sát vào người Sĩ, tay trái cầm thanh kim loại đâm hai nhát vào vùng bụng trái của Sĩ hai nhát vào bả vai khiến anh này gục xuống. Sau đó, Khanh chạy về nhà vứt thanh kim loại.

Sĩ bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu, đến ngày 2/11/1995 thì chết do choáng nhiễm độc, nhiễm trùng do thủng dạ dày, đại tràng… Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận tỉ lệ thương tích của Sĩ là 78%.

Sau khi gây án, Khanh bỏ trốn khỏi huyện Sông Hinh về sinh sống với gia đình ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa. Để trốn tội, Khanh không sử dụng tên giả Nguyễn Thanh Hà nữa, mà ngày 13/1/2003, Khanh làm tờ khai và được Công an tỉnh Đồng Nai cấp giấy CMND mang tên Trịnh Xuân Khanh, hộ khẩu tại khu phố 1, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thế nhưng qua nhiều năm sau đó, chị Lưu đến gặp gia đình nạn nhân đặt vấn đề hỗ trợ, bồi thường rồi đề nghị gia đình làm đơn bãi nại cho đối tượng. Từ thông tin này, các trinh sát Công an Phú Yên đã khẩn trương xác minh và phát hiện, Khanh chính là người đã đứng đằng sau đề nghị hỗ trợ, bồi thường cho gia đình bị hại.

Ngày 2/4/2013, Công an Phú Yên đã phát hiện, bắt giữ Khanh tại TP Hồ Chí Minh theo lệnh truy nã ngày 21/11/1995, của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Ngày 8/12/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố đối với Trịnh Xuân Khanh về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 109, Bộ luật Hình sự năm 1985 được sửa đổi bổ sung năm 1989.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trốn chạy 20 năm vẫn không thoát án tù