Trộm cắp tài sản của du khách tại bãi biển

Hoàng Thiên Lý| 23/09/2015 17:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 23/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Lê Minh Hổ (Hổ "đói", SN 1974, trú 43 Tân An, phường Phước Hải, Nha Trang) 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Tòa cũng giữ nguyên mức án 8 tháng tù về tội này đối với Huỳnh Đức Hùng (SN 1995, trú 14 Nguyễn Thị Định, hiện ở 203 Lê Hồng Phong, Phước Long, Nha Trang) do không kháng cáo.

Do không có tiền tiêu xài, Hổ nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người khác nên khoảng 20h ngày 3/2/2015, Hổ rủ Hùng xuống khu vực bãi biển Nha Trang để trộm cắp tài sản, Hùng đồng ý. Sau đó, Hùng điều khiển xe máy chở Hổ đến bãi biển đường Trần Phú, Nha Trang. Khi đến trước công viên Phù Đổng thì Hổ xuống bãi biển ngồi quan sát còn Hùng ngồi trên xe đợi sẵn.

Trộm cắp tài sản của du khách tại bãi biển

Bị cáo Lê Minh Hổ tại phiên tòa

Hổ nhìn thấy chị Hà Hội Tiên (Quốc tịch Trung Quốc) cùng một số bạn đang ngồi chơi dưới bãi cát và có để một túi xách gần đó, bên trong có 4.000 nhân dân tệ, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ cá nhân.

Hổ lợi dụng lúc chị Tiên và mọi người không chú ý liền đến lấy túi xách và nhanh chóng đi lên để Hùng chở đi. Trên đường đi, Hổ ngồi sau lục túi xách lấy 4.000 nhân dân tệ cất giữ.

Sau đó, Hùng mang túi xách đến đường Yersin, Nha Trang vứt bỏ. Hổ đưa 4.000 nhân dân tệ cho Cu Lan (chưa xác định) đi đổi được 10 triệu đồng. Hổ cho Hùng 2 triệu, cho Cu Lan 500.000 đồng. Số còn lại Hổ tiêu xài hết.

Sau khi bị mất tài sản, chị Tiên đến Công an trình báo. Qua điều tra đến 3h ngày 7/2/2015 thì Hổ và Hùng bị bắt giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm cắp tài sản của du khách tại bãi biển