Tốt nghiệp trung cấp y, hành nghề trộm cắp

Anh Dũng| 06/12/2019 16:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 6/12, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Lê Văn Thái (SN 1992, trú tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) về tội “Trộm cắp tài sản”

Vào tháng 5/2019, Lê Văn Thái từ Quảng Bình vào thuê phòng trọ ở số 8 Nguyễn Duy Luật, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế ở để đi xin việc làm nhưng không có. Đến tháng 7/2019, do muốn có tiền chi tiêu cá nhân và chơi game nên vào ban đêm, Thái thường thuê xe taxi hoặc xe ôm đi về các vùng quê trên địa bàn tỉnh TT-Huế, tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 23 giờ ngày 01/07/2019, Thái đến bến xe phía Bắc, thành phố Huế thuê xe ôm chở đến địa phận thôn Hà Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền thì xuống xe, đi bộ vào khu dân cư. Đến khoảng 01 giờ ngày 02/7/2019 Thái đột nhập từ cửa sau vào nhà anh Hoàng Văn Huấn (SN 1951) lén lút lấy trộm số tiền 4 triệu đồng để trong chiếc ví để trong túi quần treo trên tường nhà.

Tốt nghiệp trung cấp y, hành nghề trộm cắp

Bị cáo Lê Văn Thái tại phiên tòa

Sau khi ra khỏi nhà anh Huấn, Thái tiếp tục đi bộ đến nhà anh Hoàng Tiễn (SN 1963) đột nhập từ cửa sau vào nhà lấy trộm số tiền 660.000đ của anh Tiễn. Tiếp theo, Thái đột nhập từ cửa sổ vào nhà anh Đặng Bi (SN 1951) ở gần đó lén lút lấy trộm số tiền 7.340.000đ, 01 dây chuyền kèm tượng màu trắng có đính đá, 01 dây chuyền bạc và 01 chiếc nhẫn màu trắng có đính đá của chị Đặng Thị Hằng Ni (SN 1993, con gái anh Bi) nằm trong túi xách bỏ trong tủ nhựa.

Sau đó, Thái gọi xe ôm quay trở lại phòng trọ cất giấu tiền và tài sản đã trộm cắp được để tiêu xài cá nhân. Riêng dây chuyền bạc, Thái thử biết không phải vàng trắng nên đã vứt đi.

Bằng thủ đoạn tương tự như vậy, trong khoảng thời gian từ 02/7/2019 đến 09/8/2019, Thái đã 12 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

Đến 02h ngày 09/08/2019, sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tại các hộ dân ở thôn Cao Xá, xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế, trên đường đi xe taxi về phòng trọ thì Thái bị Cảnh sát hình sự bắt quả tang.

Tổng cộng, Lê Văn Thái chiếm đoạt được 08 chiếc điện thoại di động, 01 dây chuyền kèm tượng, 01 chiếc nhẫn vàng trắng cùng số tiền 19.815.000 đồng. Tổng giá trị tài sản Thái trộm cắp được là 57.963.000 đồng.

Bị cáo Lê Văn Thái là con duy nhất trong gia đình, đã học trường Trung cấp Y tại Quảng Bình và đã kết hôn. Đã từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 06 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, xin được nhận một mức án nhẹ nhất để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời. Bị cáo đã khắc phục một phần tiền cho bị hại. Vì vậy HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thái 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tốt nghiệp trung cấp y, hành nghề trộm cắp