Tin tức xét xử ngày 5/11: Không được mời nhậu, đánh chết “chủ xị”

Đoàn Nga(TH)| 05/11/2015 20:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 5/11: Không được mời nhậu, đánh chết “chủ xị”; Đưa bé gái vào nhà nghỉ “ăn trái cấm”; Đánh cảnh sát rồi dọa mang ga tới nổ tung đồn; Chú “dẫn” vợ chồng cháu vào tù...

Không được mời nhậu, đánh chết “chủ xị”

Ngày 5/11, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tèo, 22 tuổi (ở xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) 16 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Mã Tuấn Em (SN 1996, ngụ cùng xóm với Tèo).

Tin tức xét xử ngày 5/11: Không được mời nhậu, đánh chết “chủ xị”

Nguyễn Văn Tèo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, ngày 2/1, thấy anh Mã Tuấn Em, 19 tuổi (ở cùng xóm với Tèo) đang ngồi trong quán nhậu nên Tèo mon men lại gần. Tuy nhiên, anh Tuấn Em không mời mà còn chửi Tèo nên gã tức giận vớ luôn khúc gỗ đánh liên tiếp vào đầu và vai của Tuấn Em. Được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng Tuấn Em đã tử vong do chấn thương sọ não.

Đưa bé gái vào nhà nghỉ “ăn trái cấm”

Ngày 5/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Hồng Kông, 15 tuổi (ngụ ở huyện lai Vung,  Đồng Tháp) 7 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Theo bản án sơ thẩm, Koong và em T., 13 tuổi (học sinh lớp 7 ở cùng huyện), có quan hệ tình cảm với nhau. Sáng ngày 5/12/2014, Kông tới cổng trường đón T. đi thuê phòng nghỉ rồi quan hệ tình dục với nhau.

Thấy con gái không về đúng giờ như đã hẹn, mẹ T. tra hỏi nên cô bé đã thú nhận vừa đi quan hệ với bạn trai về. Ngay lập tức mẹ bé T. đã đến Công an tố cáo.

Đánh cảnh sát rồi dọa mang ga tới nổ tung đồn

Ngày 5/11, TAND TP Hà Nội, đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Lê Xuân Linh, 24 tuổi (ở huyện Đông Anh, Hà Nội).

Theo truy tố, do bênh anh trai nên Linh đã đánh anh Ngô Xuân Sơn, 27 (ở huyện Đông Anh, Hà Nội) bị thương tích 17%. Khi bị triệu tập lên trụ sợ công an làm việc, Linh đã chửi bới, hành hung và đe dọa dọa “sẽ mang bình gas cho nổ tung đồn”.

Phiên sơ thẩm, Linh bị TAND huyện Đông Anh tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 8 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Cho rằng mức án quá nặng, bị cáo kháng án lên cấp phúc thẩm.

Chú “dẫn” vợ chồng cháu vào tù

Ngày 5/11, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng), đã tuyên phạt Hồ Ngọc Cu, (47 tuổi) 12 tháng về tội “trộm cắp tài, Nguyễn Văn Trí (cháu họ của Cu, 20 tuổi) 9 tháng tù treo và Lê Thị Phương (vợ Trí, 21 tuổi, cùng ngụ quận Thanh Khê) 6 tháng tù treo cùng về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo truy tố, sau khi hết hạn cải tạo, Cu về địa phương nhưng vẫn không tu chí làm ăn. 23h ngày 24/6, bị cáo này đã bật tường, bẻ chấn song vào nhà hàng trộm một chiếc tivi rồi nhờ Trí bán hộ. Biết là đồ trộm cắp, nhưng Trí vẫn sai Phương đi tiêu thụ chiếc tivi cùng với mình.

Quăng quật con mới sinh, hành hung cả cảnh sát

TAND TP Hà Nội vừa tuyên y án sơ thẩm, đối với bị cáo Trần Ngọc Hằng. Trước đó, Hằng bị TAND quận Tây Hồ tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 17h ngày 3/6, người dân phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, phát hiện thấy Hằng đang quăng quật con trai, muốn ném xuống đường nên đã can ngăn, giải cứu đứa bé rồi trình báo tới cơ quan công an. Khi lực lượng công an tới hiện trường, Hằng đã chửi bới, lăng mạ và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 5/11: Không được mời nhậu, đánh chết “chủ xị”