Tin tức xét xử ngày 30/11: Y án tử cho “trùm” đường dây ma túy

Đoàn Nga(TH)| 30/11/2015 20:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 30/11: Y án tử cho “trùm” đường dây ma túy; Mất mạng vì vô cớ đánh người; “Ăn” tiền của doanh nghiệp, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT hầu tòa; Cán bộ công an đi lừa

Mất mạng vì vô cớ đánh người

Ngày 30/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Cường, 25 tuổi, 2 năm tù; Huỳnh Văn Nghĩa, 23 tuổi 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thịnh và Nguyễn Văn Quý, cùng 1 năm tù về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. Hứa Văn Linh, 1 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, chiều 19/2, Cường, Nghĩa, Thịnh, Quý sau khi hát karaoke ở thôn Giang Phước, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, thì ra ngồi ngoài dãy ghế trước cửa quán. Lúc này Phạm Bá Nhật, 19 tuổi chở Linh đi ngang qua. Thấy nhóm của Cường, Linh dùng cây đánh liên tiếp 2 cái vào mặt Cường. Bị đánh, Cường và nhóm bạn xông tới đánh trả. Bất ngờ, Nhật lấy dao bấm đâm vai Cường, Nghĩa.

Bị đau, nhóm của Cường lao tới dùng gạch, cây gỗ lao vào đánh khiến Nhật tử vong.

Y án tử cho “trùm” đường dây ma túy

TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử lưu động tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An, vừa bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án tử hình đối với Bùi Văn Vãng, 45 tuổi (ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương), về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Đồng thời, cũng bác kháng cáo, tuyên y án phạt tù chung thân đối với hai bị cáo Lô Thị Thu, 41 tuổi (trú xã Châu Kim, huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Phùng Bá Dũng, 23 tuổi (cùng trú xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội“Vận chuyển trái pháp chất ma túy”.

Tin tức xét xử ngày 30/11: Y án tử cho “trùm” đường dây ma túy

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo truy tố, Vãng và Lê Thị Hằng (ở Nghi Lộc, Nghệ An- hiện đã chết), lập đường dây mua bán ma túy từ Nghệ An vào TP. Hồ Chí Minh. Chỉ trong chưa đầy nửa năm, Vãng và đồng bọn đã mua bán thành công hàng chục bánh ma túy.

“Ăn” tiền của doanh nghiệp, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT hầu tòa

Dự kiến, ngày mai (1/12) TAND tỉnh Đắk Nông sẽ đưa vụ án “đưa, nhận hối lộ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 56 (gọi tắt Trạm 56) - tỉnh Đắk Nông” ra xét xử.

Theo truy tố, Lê Đình Trọng, 40 tuổi (nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Nông) có quen biết với Nguyễn Trọng Toàn (nhân viên Công ty TNHH Hiệp Toàn; trụ sở TP. HCM) nên Toàn đặt vấn đề với Trọng là xe của Công ty Hiệp Toàn, nếu có vi phạm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì nhờ Trọng giúp đỡ và được Trọng đồng ý.

Theo điều tra, từ đầu năm 2014 đến tháng 10/2014, Công ty Hiệp Toàn vận chuyển 89 chuyến dầu ăn trên Quốc lộ 14 và 99 chuyến xe container gỗ từ Đắk Nông về TP. HCM đều quá tải trọng, mà không bị Trọng kiểm tra, xử lý.

Cán bộ công an đi lừa

Ngày 30/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Biên Thùy, 29 tuổi (trú tại P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), 10 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Xem tiếp tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 30/11: Y án tử cho “trùm” đường dây ma túy