Tin tức xét xử ngày 26/11: Bạn đường bị thương vì súng cướp cò, bắn luôn cho chết

Đoàn Nga(TH)| 26/11/2015 20:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 26/11: Bạn đường bị thương vì súng cướp cò, bắn luôn cho chết; Vác mã tấu chém ông chủ để quỵt tiền; Nguyên Chủ tịch Hội phụ nữ xã tham ô gần 500 triệu đồng...

Vác mã tấu chém ông chủ để quỵt tiền

Ngày 26/11, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Khổng Lý Tịnh, 25 tuổi (ngụ phường An Bình) và Đoàn Vũ, 25 tuổi (ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) 8 năm cùng về tội “Giết người”.

Theo truy tố, anh Trần Quang Sang hành nghề cho vay lãi nên đã thuê Tịnh đi thu tiền góp hàng ngày. Một thời gian sau, Tịnh thu của khách 50 triệu đồng nhưng không mang về trả anh Sang nên cả hai nẩy sinh mâu thuẫn.

Ngày 2/2/2015, nhận được điện thoại hẹn gặp của anh Sang, Tịnh rủ Vũ mang theo mã tấu tới điểm hẹn. Tới nơi, Vũ đã dùng mã tấu chém thẳng vào đầu anh Lê Huỳnh Thiện - người đi cùng anh Sang, còn Tịnh cũng xông tới chém liên tiếp vào người anh Sang tới khi nạn nhân gục ngã. Được đưa đi câp cứu kịp thời anh Sang may mắn thoát chết nhưng bị thương tật 21%.

Bạn đường bị thương vì súng cướp cò, bắn luôn cho chết

Ngày 26/11, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với bị cáo Kpă Y Năng, 62 tuổi (ở xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, sáng ngày 18/11/2013, Ksor Y Diốt đi thăm rẫy thì gặp Y Năng đang xách súng đi gần đó. Khi lội qua suối, Y Năng vác súng đi sau Y Diốt, đến bìa rẫy của Y Diốt, súng của Y Năng vướng vào cành cây làm cướp cò, súng nổ, đạn trúng vào mông Y Diốt.

Tin tức xét xử ngày 26/11: Bạn đường bị thương vì súng cướp cò, bắn luôn cho chết

Kpă Y Năng tại phiên tòa

Thấy vậy, Y Năng vội chạy đi tìm người giúp nhưng sau 30 phút tìm người không được, bị cáo quay lại thấy Y Diốt ngồi tự cột thở khò khè, gọi không thưa, Y Năng bèn giơ súng  bắn một phát vào trán làm Y Diốt chết tại chỗ, rồi kéo xác thả xuống suối.

Nguyên Chủ tịch Hội phụ nữ xã tham ô gần 500 triệu đồng

Ngày 26/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Đinh Thị Tiến, 49 tuổi (trú xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Lợi dụng là Chủ tịch Hội phụ nữ kiêm trưởng quỹ tín dụng tiết kiệm phụ nữ xã Đức Thanh, Tiến đã tự ý rút tiền khỏi tài khoản quỹ rủi ro, thông qua các nhóm trưởng tự lập khống 37 bộ hồ sơ vay vốn. Ngoài ra, Tiến còn tự nâng tiền vay vốn của quỹ giải ngân cho 1 hộ dân, lợi dụng ký nhận tiền thay cho 2 hồ sơ vay vốn. Với thủ đoạn này, Tiến đã chiếm đoạt của quỹ tín dụng số tiền hơn 489 triệu đồng.

Ghen tuông, một người nước ngoài lĩnh án

Ngày 26/11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Kim Bong Soo sáu tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”.

Theo truy tố, sau một thời gian tìm hiểu, thấy không hợp nên chị V. đã chia tay với Soo để yêu anh N. Sáng ngày 18/3/2015, phát hiện anh N. đang chạy ô tô chở chị V. đi công việc trên đường Phan Xích Long, Soo chạy xe máy đuổi theo chặn đầu xe yêu cầu chị V. xuống xe nói chuyện.

Chị V. không đồng ý khiến Soo tức giận dùng nón bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió phía trước và bẻ gãy kính chiếu hậu ô tô của anh N.

Lấy 2 điện thoại của tình già, “phi công” miệt mài hầu tòa

Sáng ngày 26/11, TAND TP.HCM đã tuyên hoãn phiên phúc thẩm vụ Phạm Châu Tony về tội “Cướp tài sản” do ba luật sư của bị cáo đồng loạt vắng mặt.

Bản án sơ thẩm kết luận, năm 2007 bà Lê Thị Kim Hồng tuyển dụng Tony làm quản lý tại cơ sở The Sallon (TP Vũng Tàu). Từ đó, bà Hồng và Tony nảy sinh tình cảm.

Khoảng 21h ngày 8/7/2009, bà Hồng chở Tony đến ngã ba đường Nguyễn Văn Hưởng, Tony bất ngờ dùng chân trái đạp thắng xe và kéo cần số làm xe dừng lại, rồi chồm sang tháo chiếc nhẫn có đính hạt kim cương đeo ở ngón tay bà Hồng nhưng do bà này nắm chặt tay nên Tony không lấy được. Bảo vệ khu dân cư Eden đến xem xét sự việc.

Lợi dụng lúc Tony đang mải nhìn bảo vệ, bà Hồng vội mở cửa, nhoài khỏi xe. Giằng co một lúc, Tony lấy 2 điện thoại di động rồi bỏ đi. Tony bị bắt theo đơn tố cáo của bà Hồng và bị truy tố về tội “Cướp tài sản” là 2 chiếc điện thoại trị giá 410 ngàn đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 26/11: Bạn đường bị thương vì súng cướp cò, bắn luôn cho chết