Tin tức xét xử ngày 18/12: Nam sinh đâm chết bạn học để cướp xe đạp

Đoàn Nga(TH)| 18/12/2015 21:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 18/12: Nam sinh đâm chết bạn học để cướp xe đạp; Lập công ty buôn thuốc tân dược giả; Bị cáo vụ con ruồi trong chai nước Namber one lĩnh án; Bị đánh, mắng dùng dao đâm chết ông chủ.

Nam sinh đâm chết bạn học để cướp xe đạp

Ngày 18/12, TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Long, 15 tuổi (trú tại phường Phong Khê, TP. Bắc Ninh), 12 năm tù về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Tin tức xét xử ngày 18/12: Nam sinh đâm chết bạn học để cướp xe đạp

Nguyễn Hoàng Long thời điểm bị bắt giữ

Theo truy tố, do bị đòi nợ nên chiều ngày Long nảy sinh ý định giết chết C. là bạn cùng lớp để lấy xe đạp điện đem bán. Nghĩ là làm, chiều cùng ngày Long gọi C. hẹn đến trả nợ 100 nghìn đồng. Khi C. đến nơi. Long giả vờ nhờ cậu bạn chở đi lấy tiền rồi lừa đến đoạn đường vắng, dùng hung khí đâm chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Lập công ty buôn thuốc tân dược giả

Ngày 18/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Đăng Trường, 36 tuổi (ngụ quận 12), 3 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” và 1 năm về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và Nguyễn Thị Diễm Huyền, 34 tuổi (vợ Trường) 2 năm 6 tháng tù án treo về tội “Sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Theo truy tố, do hám lợi nhuận, từ cuối năm 2012, vợ chồng Trường đã mua sắm máy móc, đầu tư dây chuyền sản xuất tân dược giả. Trường còn  trực tiếp liên hệ với những cơ sở in ấn, đặt gia công các loại bao bì, vỏ hộp, tờ hướng dẫn sử dụng, tem nhãn phụ các loại tân dược đắt tiền như R-TIST, Selbako, Sotamic, Sadox...Sau đó, vợ chồng anh ta mua những loại thuốc rẻ tiền trên thị trường về xé bỏ bao bì, dùng máy móc dập viên lại rồi đóng gói bao bì mới. Khi bị bắt giữ, cảnh sát khám xét trên xe của Trường có một khẩu súng bắn bi nhựa.

Bị đánh, mắng dùng dao đâm chết ông chủ

Ngày 18/12, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Trần Văn Linh, 20 tuổi (ở Nghệ An), 16 năm tù về tội “Giết người”.

Theo truy tố, Linh vốn làm phục vụ tại một quán cà phê của vợ chồng anh Nguyễn Văn Như, 32 tuổi ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngày 23/6/2015, thấy Linh lau bàn không sạch, anh Như đã mắng mỏ rồi dùng tay đánh vào đầu và mặt Linh.

Linh nói với Như: “Tôi đi làm thuê chứ không đi xin, sao anh đánh tôi” nhưng Như vẫn tiếp tục đánh. Linh bực tức, rút con dao giấu sẵn trong túi quần đâm hai nhát vào bụng, ngực của Như. Khi Như chống cự, Linh tiếp tục đâm 4 nhát nữa vào bụng ông chủ khiến anh này tử vong ngay sau đó.

Bị cáo vụ con ruồi trong chai nước Namber one lĩnh án

14h chiều nay (18/12), TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên án vụ án “chai Number 1 có ruồi”. Theo đó, bị cáo Võ Văn Minh lĩnh 7 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Xem tiếp tại đây

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 18/12: Nam sinh đâm chết bạn học để cướp xe đạp