Tin tức xét xử ngày 16/12: "Cầm giùm" 50 tỉ đồng, 2 anh em lãnh 11 năm tù

Đoàn Nga(TH)| 16/12/2015 21:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức xét xử ngày 16/12: "Cầm giùm" 50 tỉ đồng, 2 anh em lãnh 11 năm tù; Xét xử vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh; Hàng loạt tài xế container hầu tòa vì thông đồng trộm cắp hàng hóa; Bị cáo đập đầu vào vành móng ngựa tự tử.

"Cầm giùm" 50 tỉ đồng, 2 anh em lãnh 11 năm tù

Ngày 16-12, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thương (SN 1980) 6 năm tù giam, bị cáo Lê Văn Tuấn (SN 1982, em ruột Thương, cùng ngụ ấp Phước Tiên, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng) 5 năm tù giam về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Tin tức xét xử ngày 16/12:

Dù chỉ được trả công hơn 5 triệu đồng nhưng Lê Văn Thương và Lê Văn Tuấn phải nhận mức án 11 năm tù. Ảnh: NLĐO

Chiều 24-12-2014, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Công an huyện Tân Hồng và Đồn Biên phòng Thông Bình bắt quả tang Thương vận chuyển trái phép 949.900.000 đồng từ Campuchia vào Việt Nam.

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận từ ngày 6-2-2013 đến khi bị bắt, Thương cùng Tuấn đã chuyển 26 lần với tổng số tiền gần 50 tỉ đồng nhưng chỉ được chủ trả công hơn 5 triệu đồng cho cả 2 anh em.

Xét xử vụ sập giàn giáo ở Hà Tĩnh: Bị cáo người Hàn xin nói lời tạ lỗi

Ngày 16/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội vi phạm quy định về an toàn lao động trong vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng hồi cuối tháng 3/2015.

Sau phần công bố cáo trạng, chiều 16/12, Hội đồng xét xử chuyển sang phần thẩm vấn các bị cáo. Trong vụ án này, 4 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" gồm: Lee Jae Myeong là Giám đốc đơn vị quản lý công nhân làm việc tại giàn giáo và Kim Jong Wook - Chỉ huy trưởng công trường, cùng mang quốc tịch Hàn Quốc, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thái Đức là công nhân vận hành hệ thống thủy lực của giàn giáo.

Tại phiên tòa, bị cáo Kim Jong Wook thừa nhận trách nhiệm của mình khi phát hiện giàn giáo có dấu hiệu rung lắc nhưng vẫn cho công nhân làm việc nên để xảy ra hậu quả đặc biệt nghiệm trong. Bản thân bị cáo nhận thức được sai lầm của mình và xin được nói lời tạ lỗi các gia đình bị hại. Ngày mai phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn và tranh luận.

Hàng loạt tài xế container hầu tòa vì thông đồng trộm cắp hàng hóa

Ngày 16-12, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm vụ trộm cắp hơn 14,4 tỉ đồng do Trần Trí Trung (25 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) cùng 20 đồng phạm thực hiện.

Theo đó, 21 bị cáo bị truy tố về các tội trộm cắp tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong đó có đến 15 bị cáo là lái xe, phụ xe container của các công ty có chức năng vận tải hàng hóa ở các tỉnh phía Nam tham gia vào đường dây trộm cắp.

Theo cáo trạng, từ tháng 8-2010 đến 8-2011, bị cáo Trung và đồng phạm thực hiện 21 vụ trộm cắp, chiếm đoạt số hàng hóa là hạt điều, sợi cotton, hạt tiêu, ống đồng, cà phê... của năm công ty có tổng trọng lượng gần 190 tấn, giá trị là hơn 14,4 tỉ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 18-12.

Bị cáo đập đầu vào vành móng ngựa tự tử

Ngày 15/12, TAND Tp. Hải Dương đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Phạm Mạnh Hùng (SN 1982, trú tại đường Lê Viết Quang, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương).

Theo cáo trạng truy tố, ngày 8/7/2015, Phạm Mạnh Hùng (SN 1982, trú tại đường Lê Viết Quang, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) có đến tiệm sửa xe của anh Vũ Hồng Quang (ở số 110, đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu) để sửa xe. Sau khi kiểm tra xe, anh Quang thấy xe không hỏng hóc gì nên không sửa. Tuy nhiên Hùng vẫn nằng nặc bắt anh Quang phải sửa.

Sau đó, Hùng dùng cốc thủy tinh, điếu cày đuổi đánh anh Quang. Khi anh Quang bỏ chạy, Hùng đã chiếm đoạt một số vật dụng sửa xe tại quán này. Giá trị của số tài sản bị chiếm đoạt là khoảng 1 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên bị cáo mức ánh 7 năm 3 tháng tù giam đối với Hùng, sau khi tòa tuyên án, Hùng đã đập đầu vào vành móng ngựa để tự tử nhưng bất thành. Xem tiếp tại đây

Nguyên chiến sĩ công an nghĩa vụ siết cổ chủ nợ để cướp tiền vàng

Ngày 16/12, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã bác kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Toàn (sinh năm 1988, trú tại xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) 11 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là 14 năm tù.

Bản án sơ thẩm xác định, Nguyễn Hữu Toàn từng là một chiến sĩ công an nghĩa vụ công tác tại Phòng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Gia Lai và được lãnh đạo tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Nhưng với bản tính ham chơi của mình, Toàn đã mượn tiền của chị Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 1980, trú tại xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) số tiền 23 triệu đồng để tiêu xài.

Ngày 20/01/2015, Toàn đã đến nhà chị Linh để xin khất nợ và hẹn đến tháng 02/2015 sẽ trả, nhưng chị Linh không đồng ý mà nói Toàn gặp anh Tân (chồng chị Linh) để giải quyết.

Nghĩ lại việc anh Tân gọi điện cho lãnh đạo và đồng nghiệp cũ nói chuyện Toàn nợ tiền nên Toàn đã lấy một sợi dây dù dài 80cm siết cổ chị Linh cho đến lúc bất tỉnh. Tưởng chị Linh đã chết nên Toàn chiếm đoạt toàn bộ tài sản trên người chị Linh trị giá 24 triệu đồng rồi bỏ trốn. Xem tiếp tại đây

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức xét xử ngày 16/12: "Cầm giùm" 50 tỉ đồng, 2 anh em lãnh 11 năm tù