Thiếu phụ 25 tuổi cầm đầu băng “siêu trộm”

Tuyến Trang| 26/06/2015 10:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khoảng thời gian 6 năm làm đàn chị, Hiền và đồng bọn đã thực hiện trót lọt gần 60 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 25/6, TAND tỉnh Sóc Trăng đã đưa ra xét xử 19 bị cáo trong băng trộm do Trần Thị Diệu Hiền (ngụ TP Sóc Trăng) cầm đầu. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn lại do vắng 20 trong tổng số 58 bị hại và gần chục người có liên quan.

Thiếu phụ 25 tuổi cầm đầu băng “siêu trộm”

Bị cáo Hiền tại phiên tòa

Theo hồ sơ từ cơ quan công tố, từ năm 2008 đến 2013, thiếu phụ 25 tuổi này đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt gần 60 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Hiền chỉ bị bắt khi khi cơ quan chức năng triệt phá băng “siêu trộm” ở Bạc Liêu do Quách Văn Chiến cầm đầu. Theo đó, Chiến đã khai ra Hiền và thiếu phụ Hiền đã lần lượt khai ra đồng bọn.

Theo cơ quan điều tra thông tin, Hiền đã có hai con, chồng của thiếu phụ cũng là bị cáo trong vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu phụ 25 tuổi cầm đầu băng “siêu trộm”