Thanh niên mới lớn kéo bé gái 8 tuổi xuống khe suối hiếp dâm

Ngọc Tùng| 12/02/2015 08:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chạy xe qua lại vài vòng, phát hiện đường vắng vẻ, Nhậy liền dựng xe kéo bé M. xuống khe suối giở trò đồi bại.

TAND  tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hoàng Tòn Nhậy, sinh năm 1997, trú tại xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc về tội hiếp dâm trẻ em.

Thanh niên mới lớn kéo bé gái 8 tuổi xuống khe suối hiếp dâm

Đối tượng Nhậy khi bị bắt

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng, chiều 30/7/2014, Nhậy đi kiểm tra máy phát điện tại khe suối gần nhà. Thấy cháu Xiêm Mùi M., sinh năm 2006 đang chơi gần đó, khu vực lại vắng vẻ nên Nhậy nảy sinh ý định hiếp dâm. Nghĩ là làm Nhậy đưa cháu bé xuống khe suối giở trò đồi bại.

Sau khi sự việc bị phát hiện Nhậy bỏ trốn vào Gia Lai. Tháng 10/2014, Nhậy từ Gia Lai bắt xe khách về Bắc Kạn thì bị Cảnh sát giao thông Bắc Kạn phát hiện, bắt giữ. 

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Tòn Nhậy phạm tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4, Điều 112, Bộ luật Hình sự với mức phạt 14 năm tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên mới lớn kéo bé gái 8 tuổi xuống khe suối hiếp dâm