"Tập đoàn ma túy bãi rác Thành Công" chuẩn bị hầu tòa

T.T| 25/11/2015 07:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/11 tới, "Tập đoàn ma túy bãi rác Thành Công" do Nguyễn Quốc Trung (45 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và vợ hờ Lê Thị Tân (25 tuổi, ở Tuyên Quang) sẽ bị đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, trưa 27-2-2014, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47) Bộ Công an phối hợp với Công an quận Đống Đa - Hà Nội lập chuyên án phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực bãi rác Thành Công (phường Trung Liệt, quận Đống Đa).

Cơ quan công an bắt quả tang Trần Văn Tiến (bị can trong vụ án) đang bán 1 tép heroin cho Trần Mạnh Thản. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp và bắt giữ "vợ chồng" Nguyễn Quốc Trung - Lê Thị Tân cùng các đối tượng trong đường dây này.

Khu vực bãi rác Thành Công - ngõ 278 Thái Hà tụ điểm phân phối ma túy "khủng"

Theo đó, “vợ chồng” Nguyễn Quốc Trung – Lê Thị Tân thuê một căn nhà thuộc ngách 42, ngõ 278 Thái Hà. Tại đây, từ ngày 1/4/2012 đến 27/2/2014, "vợ chồng" Trung - Tân đã tổ chức mạng lưới bán lẻ heroin với số lượng heroin đã mua bán được cơ quan điều tra xác định là hơn 16.000 gam. Trong đó Lê Thị Tân được xác định là chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức bán lẻ heroin.

Trong đường dây này còn có 23 bị cáo khác được xác định là chân rết phân phối hàng trắng của vợ chồng Trung – Tân.

Cơ quan công an xác định, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, quy mô lớn, kéo dài trong nhiều năm trên địa bàn Hà Nội.

Sau “chợ ma túy Thanh Nhàn” thì đây là một trong những đường dây phân phối ma túy lớn nhất tại Hà Nội bị đưa ra xét xử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Tập đoàn ma túy bãi rác Thành Công" chuẩn bị hầu tòa