Tài xế taxi Vinasun đâm chết người vì tranh chỗ đỗ xe

Văn Vũ| 22/09/2015 23:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều nay 22/9, TAND TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Vinh (SN 1976, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 6/8/2014, Nguyễn Hồng Vinh lái xe taxi (BKS 56M-1469 của Công ty cổ phần Ánh Dương – Vinasun) đậu xe dưới lề đường Nguyễn Bỉnh Khiên (đoạn trước cổng chính Thảo Cầm Viên) để đón khách. Đây cũng là nơi ông L thường đậu xe ôm.

Khi thấy Vinh đậu xe chắn lối đón khách, ông L lên tiếng phản đối. Cả 2 cùng cãi vã nhau rồi dẫn đến ẩu đả.

Tài xế taxi Vinasun đâm chết người vì tranh chỗ đỗ xe

Bị cáo Nguyễn Hồng Vinh bị giải về trại giam.

Ông L cầm mũ bảo hiểm đánh trúng đầu và mặt Vinh. Vinh chạy đến xe taxi của mình rồi lấy 1 đoạn sắt tròn (dài khoảng 30cm) ở ngăn hành lý phía sau xe đâm 1 nhát trúng vào cổ ông L. Ông L tiếp tục cầm mũ bảo hiểm đập vào thân xe taxi rồi đi về chỗ đậu xe gắn máy của mình và gục ngã xuống đất.

Dù được một tài xế taxi khác đưa đi cấp cứu nhưng ông L đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Nguyễn Hồng Vinh bị bắt tạm giam cùng ngày xảy ra án mạng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài xế taxi Vinasun đâm chết người vì tranh chỗ đỗ xe