Nhóm thanh niên gây rối trong thời gian cách ly xã hội dịch Covid-19 lĩnh án

Trang Trần| 27/07/2020 20:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/7, TAND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với 7 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đáng nói, vụ việc này xảy ra đã khiến hai chiến sĩ Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

7 bị cáo gồm: Nguyễn Đăng An (SN 2001), Lê Ngọc Cường (SN 1994), Nguyễn Văn Cường (SN 1992),  Nguyễn Đình Hoàn (SN 2001), Nguyễn Văn Giang (SN 2003, cùng quê Thanh Hóa),  Nguyễn Văn Vinh và Phạm Hồng Thái (cùng SN 2004, trú Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Theo nội dung vụ án, mặc dù cả nước đang trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 nhưng Nguyễn Đăng An, Lê Ngọc Cường, Nguyễn Văn Giang,  Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Văn Cường, và Nguyễn Đình Hoàn vẫn nhiều lần thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng bằng các hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, bấm còi, đánh võng trên một số tuyến đường của TP. Đà Nẵng.

Nhóm thanh niên gây rối trong thời gian cách ly xã hội dịch Covid-19 lĩnh án

Các bị cáo tại tòa

Trong đó, tối ngày 1/4/2020, nhóm này đã tụ tập tại khu vực ngõ 185 đường Lê Trọng Tấn sau đó điều khiểu xe mô tô chạy nhanh, lạng lách, đánh võng trên một số tuyến đường như Lê Trọng Tấn, Điện Biên Phủ- TP. Đà Nẵng. Đến khoảng 19 giờ ngày 02/4/2020, Nguyễn Đăng An, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Giang, Lê Ngọc Cường, Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Văn Huy Nguyễn Đình Long (Sinh ngày 15/11/2004, trú Tổ 33, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), Phạm Hồng Thái và Nguyễn Văn Vinh tiếp tục tụ tập tại khu vực ngõ 185 đường Lê Trọng Tấn, TP. Đà Nẵng  để tiếp tục lái xe đi gây rối trật tự công cộng.

Tại đây, An rủ cả nhóm dùng phương tiện đi gây rối như những lần trước, cả nhóm đã đồng ý và An (không mũ bảo hiểm) điều khiển xe mô tô mang BKS: 36B6-952.98 chở Nguyễn Văn Cường. Nguyễn Văn Giang điều khiển xe mô tô mang BKS: 36B6-277.08 chở Lê Ngọc Cường. Nguyễn Đình Hoàn điều khiển xe mô tô mang BKS: 36B6-649.88 chở Nguyễn Văn Huy.  Nguyễn Đình Long điều khiển xe mô tô mang BKS: 43G1-388.91. Phạm Hồng Thái  điều khiển xe mô tô mang BKS: 43D1-844.25.  Nguyễn Văn Vinh điều khiển xe mô tô man BKS: 43G1-422.14 để lưu thông trên đường phố Đà Nẵng. Đáng nói An, Giang, Hoàn, Long, Thái và Vinh đều không có giấy phép lái xe theo quy định.

Cả nhóm bắt đầu đi xe thành đoàn, chạy từ đường Lê Trọng Tấn, TP.Đà Nẵng đi qua các tuyến đường Trường Chinh, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Cầu Sông Hàn, Ngô Quyền, Nguyễn Văn Thoại rồi vào đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.Trong quá trình lưu thông, khi đến ngã tư đường Điện Biên Phủ  và đường Hà Huy Tập, TP. Đà Nẵng, lợi dụng lúc nhân dân TP Đà Nẵng đang chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, mật độ lưu thông trên đường của các người dân ít và vắng vẻ, nên cả nhóm bắt đầu tăng ga, cho xe với tốc độ cao (khoảng 60km/h đến 90km/h) và thực hiện hành vi nẹt pô xe, lạng lách, đánh võng, bấm còi.

Riêng đối với An có hành vi bốc đầu xe trong lúc điều khiển. Khi qua cầu sông Hàn rẽ phải về đường Ngô Quyền đến đoạn đường giao nhau với đường Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, cả nhóm tiếp tục rồ ga, cho xe chạy với tốc độ cao khoảng 80km/h đến 90km/h, đồng thời lạng lách, đánh võng khi điều khiển xe trên đường.

Sau đó cả nhóm tiếp tục điều khiển xe đi hết đường Nguyễn Văn Thoại, rẽ trái về đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, khi đến đoạn đường giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp và đường Võ Văn Kiệt, cả nhóm tiếp tục cho xe chạy với tốc độ cao khoảng từ 60km/h đến khoảng 90km/h thậm chí có xe khoảng 100km/h và thực hiện việc lạng lách, đánh võng, rồ ga, bấm còi xe đi về hướng đường Lê Đức Thọ, quận Sơn Trà.

Cùng thời điểm này, lực lượng tuần tra, kiểm soát của Công an quận Sơn Trà gồm đại úy Đặng Thanh Tuấn điều khiển xe mô tô BKS 43A…chở trung sĩ Võ Văn Toàn và các cán bộ, chiến sĩ khác nhận tin báo của Trung tâm chỉ huy Công an TP về việc có nhóm thanh niên tụ tập đông người, đua xe nên tiến hành truy đuổi. Thấy nhóm thanh niên nên các chiến sĩ công an bật đèn, còi báo hiệu và đuổi theo.

Một nhóm tăng tốc độ xe lên 85-100Km/h, bỏ chạy vượt đèn đỏ ngã tư đường Lê Đức Thọ- Yết Kiêu về hướng cầu Thuận Phước. Khi qua cầu Mân Quang, Đại úy Đặng Thanh Tuấn và Trung sĩ Võ Văn Toàn đuổi kịp nhóm do Nguyễn Đình Long điều khiển xe và yêu cầu dừng xe nhưng Long không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, phía trước, thấy có anh Mai Quốc Long (trú Sơn Trà, Đà Nẵng) đang điều khiển xe mô tô BKS 43H…chạy cùng chiều nên Nguyễn Đình Long lái xe lách qua bên phải xe anh Quốc Long và vượt lên. Ngay lúc đó, 2 chiếnsĩ công an cũng điều khiển xe mô tô chạy tới. Do khoảng cách quá gần nên xe của 2 chiến sĩ công an đã va với xe anh Mai Quốc Long. Hậy quả anh Long bị thương, 2 chiến sĩ công an tử vong tại chỗ.

Sau một ngày xét xử, chiều cùng ngày TAND Q.Sơn Trà đã tuyên các bị cáo Nguyễn Đăng An 5 năm tù; Nguyễn Đình Hoàn 4 năm tù; Lê Ngọc Cường 2 năm 6 tháng tù; Phạm Hồng Thái 2 năm tù; các bị cáo Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Giang và Nguyễn Văn Vinh cùng mức án 3 năm tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong vụ án này, đối với Nguyễn Đình Long và Nguyễn Văn Huy tại thời điểm thực hiện hành vi gây rối công cộng vào ngày 2/4/2020 Long mới 15 tuổi 4 tháng 17 ngày; Huy 15 tuổi 8 tháng 19 ngày nên không truy cứu trách nhiệm hình sự theo Quy định tại khoản 2 Điều 12 BLHS.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm thanh niên gây rối trong thời gian cách ly xã hội dịch Covid-19 lĩnh án