Nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế nhận hối lộ lĩnh 8 năm tù

Tiểu Bình| 04/08/2018 07:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Bình Định ngày 3/8 mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Minh Khiêm (54 tuổi, trú tại thành phố Quy Nhơn) nguyên Trưởng Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế tỉnh Bình Định, về tội nhận hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/10/2017, tại quán cà phê Hội Quán (số 2 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn), Hồ Minh Khiêm bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Bình Định, bắt quả tang đang nhận tiền một doanh nghiệp.

Số tiền gói trong 2 bọc nhựa có màu sắc khác nhau: Bọc màu đen chứa 110 triệu đồng và bọc màu nâu chứa 20 triệu đồng. Đây là số tiền mà ông Khiêm đã “gợi ý” doanh nghiệp hối lộ, để giảm mức xử phạt thuế từ 1,4 tỷ đồng xuống còn 70 triệu đồng.

Ngày 6/10/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hồ Minh Khiêm về hành vi nhận hối lộ. Vụ án đã 2 lần được đưa ra xét xử sơ thẩm, nhưng sau đó được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ.

Tại phiên tòa ngày 3/8, bị cáo Khiêm vẫn một mực cho rằng mình bị oan, đồng thời đề nghị xem xét tội vu khống của DN đã “gài bẫy” mình.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố xác định, Đoàn Thanh tra Cục Thuế tỉnh đã làm việc qua loa, nhiều thiếu sót, để bị cáo lợi dụng thực hiện hành vi “gợi ý” nhận hối lộ. Trước đó, bị cáo Khiêm thừa nhận có nhận 2 bịch màu đen của ông Đỗ Nguyễn Duy Minh (Giám đốc Công ty A.N.) nhưng cho rằng không biết đó là tiền, mặt khác, trong quá trình điều tra, bị cáo Khiêm luôn quanh co, chối tội nên Viện Kiểm sát đề nghị không cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ do không thành khẩn khai báo.

Cuối phiên xử, HĐXX đã tuyên bị cáo Hồ Minh Khiêm 8 năm tù vì tội “nhận hối lộ”, buộc trả lại cho bị hại số tiền đã nhận là 130 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế nhận hối lộ lĩnh 8 năm tù