Mâu thuẫn tiền công, hai anh em đánh chết thợ xây

Đoàn Nga| 24/11/2015 16:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không thỏa thuận được với nhau về tiền công, Hải cùng anh trai và nhóm bạn xông vào đánh người thợ xây đến chết.

Sau một ngày xét xử, chiều 23/11, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Hải, 32 tuổi (ở huyện Mê Linh), 20 năm tù; Nguyễn Khắc Hòa, 50 tuổi (anh trai của Hải), 18 năm tù; Nguyễn Văn Lăng, 20 tuổi (ở huyện Mê Linh) và Lý Văn Tuấn, 31 tuổi (huyện Mê Linh,) cùng lĩnh 16 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, tháng 10/2013, Hải đã thuê anh Quang tới xây nhà cho mình. Tối ngày 12/10/2013, sau chầu nhậu cả hai xảy ra mâu thuẫn về tiền công. Trong lúc cãi vã, Hải cầm điếu cày vụt nhiều nhát vào đầu, vai khiến anh Quang ngã xuống nền nhà, ôm đầu khóc.

Không những không can ngăn, Tuấn (là bạn của Hải) cũng xông vào chửi bới và nắm hai chân anh Quang kéo ra cửa. Đến bậc tam cấp, thấy anh Quang vùng dậy, Tuấn và Hải tiếp tục xông vào đấm đá nạn nhân.

Mâu thuẫn tiền công, hai anh em đánh chết thợ xây

Các bị cáo tại phiên xét xử

Sáng hôm sau, nghe lại được sự việc, Hòa tìm đến lôi anh Quang đang ngủ từ trên giường xuống tiếp tục hành hung. Sau đó, Hòa cùng Lăng (bạn của Hải) khiêng nạn nhân xuống tầng 1.

Biết nạn nhân không đi được, Hòa quát lớn: "Mày không đi được, tao thả mày xuống bây giờ". Cả hai lại lôi người thợ xây ra khoảng trống cầu thang thả phần đầu nạn nhân ra ngoài rồi kéo vào đặt nằm ngửa ở chiếu nghỉ.

Sau khi anh trai và bạn bỏ về, Hải thấy mặt anh Quang tím tái, liền gọi người đưa đi cấp cứu. Song, nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân chết là do chấn thương sọ não.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mâu thuẫn tiền công, hai anh em đánh chết thợ xây