Má mì chứa gái mại dâm 15 tuổi

Đoàn Nga| 27/09/2015 00:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy cô gái mình định mua dâm mặt “búng ra sữa", anh T. liền chột dạ nên đã hỏi tuổi thì được biết, cô bé mới 15 tuổi nên anh T. không dám “động thủ”, chỉ ngồi tâm sự vui vẻ.

Ngày 26/9, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hảo, 30 tuổi (quê ở thôn Hoàng Kim, xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình) 14 năm tù về tội “Chứa mại dâm”.

Theo cáo trạng truy tố, tháng 8/2014, do không có công ăn việc làm nên Hảo đã bỏ quê lên xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì để mở quán cà phê tẩm quất thư giãn. Một thời gian sau, do thấy việc kinh doanh cà phê tẩm quất thu lại lợi nhuận không đáng kể nên chị ta đã gạ gẫm cô nhân viên Hoàng Thị Hải Y., 31 tuổi (ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), phục vụ khách tới z để tăng thu nhập.

Theo thỏa thuận, mỗi khách có nhu cầu mua dâm sẽ phải trả 300 nghìn đồng/lượt và số tiền này sẽ ăn chia theo tỷ lệ 50/50.

Một thời gian sau, bé H. đến xin việc, “má mì” này biết rõ bé gái này mới 15 tuổi nhưng chị ta vẫn nhận vào làm.

Má mì chứa gái mại dâm 15 tuổi

"Má mì" Nguyễn Thị Hảo tại phiên sơ thẩm

Trưa ngày 16/12/2014, anh Nguyễn Hải T. (ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) cùng một người bạn tới mua dâm. Sau khi thỏa thuận, anh T. được Hảo điều bé H. vào “phục vụ”. Tuy nhiên, khi nhìn thấy H. anh T. thấy cô bé còn ít tuổi nên không quan hệ mà chỉ ngồi tâm sự.

Một lúc sau, Công an huyện Thanh Trì bất ngờ kiểm tra hành chính đã bắt quả tang một cặp nam- nữ đang mua bán dâm tại quán tẩm quất của Hảo. Quá trình điều tra, cả 5 người liên quan đều thừa nhận hành vi trái pháp luật của mình.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa,  Hảo và Y. cùng thừa nhận trước đó đã thực hiện 10 lần mua bán dâm ở quán tẩm quất này.

Riêng H. khai thời điểm bị cơ quan công an phát hiện, mới là lần đầu tiên bán dâm cho khách nhưng vẫn chưa thể hoàn tất vì anh T. chủ động từ chối quan hệ.

Bị cáo Hảo đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Má mì chứa gái mại dâm 15 tuổi