Lĩnh án tù vì đốt pháo trái phép

Thanh Phương| 21/01/2023 07:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 20/1, TAND huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt 4 tháng tù giam đối với bị cáo Trần Văn Quân (SN 1979, trú tại thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, tối 24/12/2022, Trần Văn Quân mang 4 quả pháo hoa ra trước cổng nhà để đốt. Ngay lúc này tổ tuần tra của Công an thị trấn Hậu Lộc đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự lễ Noel gần đó đã phát hiện sự việc và bắt giữ Quân, thu giữ tang vật.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Quân khai nhận trong quá trình làm nghề lái xe đường dài, Quân đã mua số pháo trên ở tỉnh Quảng Trị về để nổ vào dịp Tết.

Lĩnh án tù vì đốt pháo trái phép

Trần Văn Quân và tang vật liên quan

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án cũng như tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quân 4 tháng tù giam.

Cũng liên quan tới pháo, TAND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã tuyên phạt Hoàng Xuân Tuấn Công (sinh năm 2004, trú thôn Thọ Tân, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) mức án 12 tháng tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm C, Khoản 1 Điều 190 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật để sử dụng pháo hoa được cấp phép của Bộ Quốc phòng. Hành vi mua, bán, vận chuyển pháo trái phép sẽ bị xử lý về tội buôn bán hàng cấm hoặc tội gây rối trật tự xã hội theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự 2015.

Cụ thể, người nào sử dụng pháo gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm và người phạm tội có thể bị phạt cao nhất đến 7 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án tù vì đốt pháo trái phép