Lĩnh án tù vì chém “tình địch” nhập viện

P.Nhi| 01/07/2020 16:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 1/7, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Quang Vinh (SN 1997) và Nguyễn Văn Quốc Khánh (SN 2000, cùng trú TP Hội An, Quảng Nam) về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 19/8/2019, tại quán nhậu ở TP Hội An, Vinh kể cho Khánh nghe chuyện ghen tuông giữa mình và bạn gái là chị N. (SN 2000, trú TP Hội An).

Vinh cho rằng, chị N. và anh T. (SN 1994, trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) có quan hệ yêu đương với nhau. Bởi vì trước đó khoảng một tuần, Vinh bắt gặp anh T. chở chị N. đi chơi, ăn uống. Cũng tại quán nhậu, Vinh rủ Khánh chuẩn bị hung khí đi tìm anh T. để “xử”.

Lĩnh án tù vì chém “tình địch” nhập viện

2 bị cáo Vinh và Khánh tại tòa

Khoảng 23 giờ cùng ngày, cả 2 phát hiện anh T. bước ra từ một nhà hàng đường Lê Lợi (TP Hội An) và đang lái xe về nhà. Khánh điều khiển xe máy áp sát để Vinh ngồi sau dùng dao chém vào đỉnh đầu của anh T. làm bể mũ bảo hiểm, rách da đầu dài 4cm.

Vinh tiếp tục vung dao chém một nhát vào gáy của anh T. khiến nạn nhân ngã xuống đường. Sau khi gây án, Khánh chở Vinh bỏ chạy, còn anh T. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu với thương tích hiện tại là 13%.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Vinh 12 năm tù, Khánh 8 năm tù cùng về tội giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án tù vì chém “tình địch” nhập viện