Lĩnh án chung thân vì giết vợ, dựng hiện trường giả vụ điện giật

Từ Huy| 05/09/2020 21:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi bóp cổ khiến vợ tử vong, Lý dựng hiện trường giả vợ bị điện giật nhằm che giấu hành vi phạm tội.

TAND tỉnh Vĩnh Phúc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự giết người đối với bị cáo Trần Văn Lý (SN 1981, trú tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc).

Bị hại trong vụ án là chị Trần Thị Liên, SN 1987, vợ của bị cáo.

Theo nội dung cáo trạng, Lý và chị Liên là vợ chồng và có 2 con chung. Tối ngày 15/1/2020, Lý đi đòi nợ về nhà thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lẫn nhau.

Trong lúc xô xát, Lý dùng tay trái đập mạnh vào bả vai phải chị Liên rồi túm áo giật mạnh theo hướng từ trước ra sau làm chị Liên ngã ngửa ra giường. Tiếp đó, Lý ngồi đè lên bụng dùng hai tay bóp cổ làm chị Liên tử vong.

Để che giấu hành vi phạm tội, Trần Văn Lý dùng dây quạt sưởi, đặt phần hởi lõi đồng vào tay vợ rồi cắm điện nhằm giả hiện trường vụ điện giật.

Sau đó, Lý lấy xe máy đi ra quán mua cháo và trứng vịt lộn, khi về đến nhà thì chạy ra hô hoán hàng xóm đưa chị Liên đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo kết luận của cơ quan pháp y, chị Liên tử vong do suy hô hấp do bị chèn ép vùng cổ, dị vật đường thở, trên người có tổn thương bỏng điện đa vùng lòng bàn tay phải. 

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên Trần Văn Lý mức án chung thân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án chung thân vì giết vợ, dựng hiện trường giả vụ điện giật