Gọi điện báo công an nơi giấu súng khi bỏ trốn vì giết người

Đoàn Nga| 06/11/2015 11:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Gây án xong, Thành nhanh chân trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Trong lúc lẩn trốn, gã đột nhiên gọi về cho Công an huyện Quốc Oai chỉ chỗ giấu súng.

Sau hơn 3 năm gây án, Nguyễn Trung Thành, 42 tuổi (ở huyện Quốc Oai, Hà Nội), đã phải ra trước vành móng ngựa để trả giá cho tội lỗi của mình.

Theo truy tố, năm 2010, Đặng Đức Vinh, 42 tuổi (ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho anh Phùng Văn Võ, ở cùng huyện vay 650 triệu đồng. Tuy nhiên, đòi mãi mà anh Võ không chịu trả nên Vinh đã rủ Thành đi đánh dằn mặt anh này.

Ngày 28/7/2013, trước khi hành động, cả hai đã thay biển số xe gắn máy giả, dùng khẩu trang bịt mặt, mặc áo mưa mang theo khẩu súng AK rồi phóng tới nhà anh Võ.

Đến nơi, thấy gia đình anh Võ có đông người, nên hai đối tượng này không dám ra tay mà quay ra đợi cơ hội thuận lợi. Khi chúng ra đến quán phở ngoài ngõ thì phát hiện anh Võ đang ngồi ăn một mình. Vinh liền điều khiển xe qua chỗ anh Võ ngồi khoảng 100m thì dừng lại để Thành xách súng quay lại chỗ anh Võ.

Khi chỉ còn cách nạn nhân 15m thì Thành giơ súng nhằm vào anh Võ bóp cò. Viên đạn găm vào bàn chân phải khiến nạn nhân hoảng sợ kêu cứu. Vẫn không dừng lại, Thành cố bồi thêm phát nữa về phía đối phương nhưng không trúng ai.

Gọi điện báo công an nơi giấu súng khi bỏ trốn vì giết người

Bị cáo Nguyễn Trung Thành tại phiên xét xử

Sau khi gây án, Thành vội lên xe máy do Vinh chờ sẵn chạy trốn. Trên đường chạy, Thành vứt khẩu súng xuống dưới mương nước phi tang. Sợ nơi giấu súng bị phát hiện, tối hôm sau Thành một mình đến lấy khẩu súng trên, đem giấu ở dưới chân cầu Răm (xã Phú Cát, huyện Quốc Oai). Xong việc, gã bắt xe khách lên Hòa Bình rồi sau đó tẩu thoát vào TP. Hồ Chí Minh.

Đến ngày 2/8/2013, khi đang trốn ở TP.HCM, Thành gọi điện về cho Công an huyện Quốc Oai chỉ chỗ vứt khẩu súng. Cơ quan công an tổ chức tìm kiếm và thu giữ khẩu súng AK và một hộp tiếp đạn bằng kim loại, bên trong khẩu súng và hộp không còn đạn. Ngay sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ Vinh. Ngày 8/7/2014, Vinh bị tuyên phạt 12 năm tù giam về tội “Giết người”.

Tháng 11/2014, khi đang trốn nã ở TP. HCM thì Thành bị Công an quận Tân Bình bắt về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Lúc này, chân tướng của kẻ trốn nã đã bị phát giác.  Sau phiên tòa xét xử ở TP HCM, Thành bị di lý về TP Hà Nội.

Ngày 5/11, TAND TP Hà Nội xử Thành 13 năm tù về tội “Giết người”, 15 tháng tù tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Cộng bản án cũ, bị cáo này phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm 6 tháng tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gọi điện báo công an nơi giấu súng khi bỏ trốn vì giết người