Gây tai nạn giao thông chết người trong thời gian về nghỉ phép

Đức Anh| 05/03/2020 18:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 5/3, TAQS khu vực Thủ đô Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Sơn (SN 1999, nguyên là chiến sĩ của một Tiểu đoàn vệ binh trong khối Quân đội) mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, Trần Ngọc Sơn được đơn vị cho về nghỉ phép tại gia đình (xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ). Khoảng 16h30’ ngày 13/7/2019, Sơn cùng hai người bạn đi đám cưới trên chiếc xe mô tô tại địa phương. Sau khi ăn cưới xong, Sơn hỏi mượn chiếc xe mô tô này để đi sang nhà gái ở huyện Ba Vì, Hà Nội chơi.

Gây tai nạn giao thông chết người trong thời gian về nghỉ phép

Toàn cảnh phiên tòa xét xử ngày hôm nay

Đến khoảng 20h 5 phút cùng ngày, khi đi đến gần ngã ba vòng xuyến giao giữa Quốc lộ 32 với đường dẫn lên cầu Văn Lang, thuộc địa bàn của xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội. Sơn điều khiển xe mô tô đi sang chiều đường bên trái, không đúng làn đường, phần đường quy định nên xe mô tô do Sơn điều khiển đã đâm vào xe mô tô do anh Vũ Huy Luân điều khiển, phía sau chở anh Bùi Kim Tân đi đúng chiều đường, phần đường của mình.

Anh Luân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, nhưng sau đó anh Luân đã tử vong cùng ngày tại Bệnh viện Quân y 105. Sơn bị chấn thương sọ não, gãy rạn xương bánh chè trái điều trị tại Bệnh viện quân y 105, còn anh Tân bị xây xát nhẹ.

Qua kiểm tra, Sơn không có giấy phép lái xe mô tô theo quy định, không đội mũ bảo hiểm và trong hơi thở có nồng độ cồn.

Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng truy tố, tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Được nói lời sau cùng trước phiên tòa, bị cáo muốn được gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại Luân và đơn vị. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAQS khu vực Thủ đô Hà Nội cho rằng, tính chất của vụ án là nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo Sơn đã xâm phạm đến trật tự trị an, an toàn giao thông đường bộ, sự an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác, được pháp luật bảo vệ, tác động xấu đến môi trường kỷ luật Quân đội.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội và kết qủa tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Sơn mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”, theo quy định tại điểm a, b Khoản 2 Điều 260 - BLHS.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gây tai nạn giao thông chết người trong thời gian về nghỉ phép