Đuổi đánh vợ dẫn đến tử vong

Đoàn Nga| 03/07/2015 11:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy chồng đấm, tát liên tiếp vào mặt mình, chị Yên hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên, người chồng vẫn tiếp tục đuổi theo khiến chị luống cuống ngã nhào xuống tầng 1, đập đầu vào tường tử vong.

Dáng vẻ khắc khổ, già hơn rất nhiều so với tuổi, Lê Gia Quang, 46 tuổi (ở quận Đống Đa, Hà Nội), mệt mỏi bước tới vành móng ngựa. Ở phía dưới khán phòng,  bố mẹ vợ của Quang đồng thời cũng là bố mẹ của nạn nhân căng thẳng theo dõi phiên xét xử.

Dù con gái bị chết dưới tay Quang nhưng ông bà T. vẫn làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt để cho gã sớm được trở về chăm sóc hai đứa con thơ.

Theo bản án của TAND quận Đống Đa, do mâu thuẫn, vợ Quang là chị Nguyễn Thị Mai Yên bỏ nhà đi. Đến ngày 7/10/2014, chị Yên chủ động liên lạc với Quang, sau đó 2 vợ chồng cùng nhau đi uống bia ở phố Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại đây, giữa Quang và chị Yên xảy ra cãi vã về việc chị Yên bỏ nhà đi.

Sau đó, cả hai đi về nhà, tuy nhiên, cuộc cãi vã vẫn tiếp tục. Không kìm được nóng giận, Quang xông tới đấm, tát liên tiếp vào mặt vợ. Chị Yên hoảng sợ bỏ chạy ra phía cầu thang dẫn xuống tầng 1, Quang đuổi theo. Khi chị Yên chạy đến giữa khu vực cầu thang bị hụt chân ngã lộn nhào, đầu lao về phía trước đập vào tường và bậc cầu thang rồi lăn xuống sàn nhà tầng 1, sát chân cầu thang nằm bất tỉnh. Thấy vậy, Quang bế vợ lên giường và nằm cạnh ngủ.

Đến khoảng 22h45 cùng ngày, Quang tỉnh giấc thì phát hiện vợ ngừng thở nên gọi điện cho người thân tới cùng đưa chị Yên đi cấp cứu. Tuy nhiên, qua thăm khám các bác sĩ xác định, chị Yên đã tử vong trước khi vào bệnh viện nên Quang và gia đình đưa nạn nhân về nhà làm thủ tục mai táng.

Đuổi đánh vợ dẫn đến tử vong

Lê Gia Quang tại phiên phúc thẩm

Biết không thể che giấu được tội lỗi, Quang đã đến nhà bố mẹ vợ viết giấy thừa nhận việc đánh đuổi khiến chị Yên ngã tử vong. Thương hai đứa cháu và nghĩ Quang không cố ý giết vợ nên gia đình nạn nhân đồng ý tha thứ cho hành vi của gã.

Thấy cái chết của chị Yên có nhiều dấu hiệu bất thường nên cơ quan công an đã triệu tập Quang tới lấy lời khai. Lúc đầu, Quang khai nguyên nhân chị Yên tử vong do tai nạn giao thông nhưng sau đó thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Quang biện minh, do chị Yên thường xuyên bỏ nhà đi theo 1 người tên Trọng, dù anh ta và gia đình nhiều lần khuyên bảo vợ chấm dứt nhưng chị  Yên không nghe nên dẫn đến tình cảm vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng và kết cục của mâu thuẫn này đã khiến chị Yên phải trả giá bằng mạng sống.

Tại phiên sơ thẩm, TAND quận Đống Đa đã tuyên phạt Quang 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, bị cáo và gia đình bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm ngày 2/7, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định giảm án 1 năm tù cho Quang xuống còn 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước khi gây ra cái chết cho vợ, Quang đã từng 3 lần liên tiếp đi “bóc lịch” về tội “Trộm cắp tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đuổi đánh vợ dẫn đến tử vong