Đột nhập vào nhà mẹ ruột trộm tài sản

Hoàng Thiên Lý| 23/11/2015 13:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa thi hành án tù về hai tội danh "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "trộm cắp tài sản" trở về, Thanh đột nhập vào nhà mẹ ruột phá cửa phòng ngủ để lấy trộm tài sản.

Sáng 23/11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo giữ nguyên mức án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh (SN 1986, trú tổ dân phố Lợi Phú, phường Cam Lợi, TP Cam Ranh) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Thanh là đối tượng sống lang thang, đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản vừa chấp hành xong hình phạt tù ngày 26/5/2014. Khoảng 6h30’ ngày 22/4/2015, Thanh đến nhà mẹ ruột là bà Ngô Thị Bích Vân ở tổ dân phố Lợi Phú, phường Cam Lợi, TP Cam Ranh.

Đột nhập vào nhà mẹ ruột trộm tài sản

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh trước vành móng ngựa.

Khi đến nơi, Thanh thấy cửa cổng khóa nên Thanh đã trèo lên mái nhà bên cạnh, đi qua lầu 2 rồi dùng tay mở chốt cửa vào nhà. Khi vào nhà, Thanh dùng một cái kéo và 1 tuốc nơ vít phá cửa phòng ngủ của bà Vân và lấy trộm tài sản gồm: 1,8 triệu đồng; 1 lắc đeo tay bằng vàng 18K trọng lượng 3,31 chỉ; 1 đôi bông tai bằng vàng 18K trọng lượng 0,64 chỉ (Theo định giá tổng trị giá tài sản là 11.477.500 đồng).

Sau đó Thanh bị phát hiện, bắt khẩn cấp.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đột nhập vào nhà mẹ ruột trộm tài sản