Đánh mất tự do vì 9,5 kg pháo

Thanh Phương| 19/01/2023 18:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19/1, TAND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ đối với bị cáo Hoàng Xuân Tuấn Công (sinh năm 2004, trú thôn Thọ Tân, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) về tội “Buôn bán hàng cấm".

Theo cáo trạng, ngày 4/1, Công an huyện Thọ Xuân nhận được tin tố giác về việc mua bán pháo trái phép trên địa bàn xã Trường Xuân. Cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 6 vật hình hộp chữ nhật, bên ngoài hộp in hình vẽ pháo nổ và các dòng chữ nước ngoài, tổng trọng lượng là 9,5 kg tại nhà Hoàng Xuân Tuấn Công trú tại Thôn Thọ Tân, xã Trường Xuân.

Đánh mất tự do vì 9,5 kg pháo

Bị cáo tại phiên sơ thẩm

Toàn bộ tang vật và đối tượng được đưa về trụ sở công an huyện Thọ Xuân. Tại cơ quan công an, Công khai nhận mua số pháo trên tại Hà Nội (khoảng tháng 8/2022) về nhà cất giữ để bán lẻ vão dịp Tết Nguyên đán kiếm lời.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Hoàng Xuân Tuấn Công thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật do sự nông nổi của tuổi trẻ, thiếu nhận thức.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Xuân Tuấn Công mức án 12 tháng tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm C, Khoản 1 Điều 190 Bộ Luật hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh mất tự do vì 9,5 kg pháo