Đâm chết người vì tranh giành khách gửi xe giữa phố cổ Hà Nội

Mạnh Hùng| 14/06/2018 16:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Tuấn Anh (SN 1978, trú tại phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Bị hại trong vụ án này là anh Quách Minh Đức (SN 1986), trú tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, anh Quách Minh Đức mở bãi trông giữ xe máy tại ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Ở cạnh bên, Hoàng Tuấn Anh cũng cai quản một bãi trông giữ phương tiện tương tự.

Khoảng 12h ngày 20/12/2017, có 2 vị khách đưa xe máy vào ngõ Trung Yên để gửi giữ. Trong khi Tuấn Anh đón một vị khách và đưa xe máy vào bãi thì anh Đức cũng nhanh chóng đưa xe máy của vị khách thứ 2 vào bãi trông giữ phương tiện của mình.

Đâm chết người vì tranh giành khách gửi xe giữa phố cổ Hà Nội

Bị cáo Hoàng Anh Tuấn tại phiên tòa xét xử

Nghĩ rằng anh Đức giành khách gửi xe vào bãi của mình, Tuấn Anh liền tiến đến cự cãi. Sau vài câu to tiếng, Tuấn Anh đã chạy tới quầy bán thịt lợn ở gần đó lấy con dao bầu, chạy lại đâm thẳng vào mạn sườn anh Đức.

Hậu quả, anh Quách Minh Đức tử vong.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo mang tính côn đồ, hung hãn nên cần áp dụng hình phạt cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

Với những phân tích và nhận định nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Tuấn Anh mức án tù chung thân về tội Giết người.

Được biết, trước khi tước đoạt mạng sống của anh Đức, Tuấn Anh vừa mãn hạn tù về tội liên quan đến ma túy.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người vì tranh giành khách gửi xe giữa phố cổ Hà Nội