Đâm chết người vì bị truy sát

An Dương| 08/01/2016 15:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 8-1-2016, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Vũ Hải (SN 1975) 3 năm 6 tháng tù về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, Võ Minh Vương (SN 1996) 1 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, tối 28/7/2014, Phạm Vũ Hải cùng Lê Văn Linh, Trần Văn Đạt, Đoàn Văn Huấn và 2 đối tượng Chân, Ngoan (chưa xác định được lai lịch) đánh bạc tại bãi xe ôtô Dương Vũ (phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2). Ngồi gần nhóm Hải có Nguyễn Nhất Hưng, Võ Minh Vương, Nguyễn Trần Hoàng Mẫn và hai người khác đang nhậu ở bàn bên cạnh.

Trong lúc sát phạt, Hải và Linh xảy ra mâu thuẫn, Hải liền cầm bộ bài ném Linh khiến nhiều lá bài văng trúng nhóm Mẫn. Bực bội, Vương cầm ly rượu đập xuống đất quát Hải: “Tụi bây muốn gì?” Nhóm Hải nghe vậy liền bỏ về bãi xe Sơn Trang (khu phố 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2).

Do chưa hết bực tức nên Nguyễn Nhất Hưng lấy đao tự chế dài hơn nửa mét, Vương cầm ống tuýp sắt dài đuổi theo Hải. Thấy vậy Mẫn chạy theo để can ngăn. Khi đuổi kịp, Vương dùng tuýp sắt đánh trúng đầu Hải khiến Hải bỏ chạy. Phạm Huy Kháng (anh ruột Hải) đứng gần đó thấy Mẫn liền dùng gậy đánh Mẫn dập môi.

Thấy vậy, Hưng, Vương xông đến đánh, chém vào đầu, người Kháng nhiều nhát. Chưa hả giận, Hưng, Vương tiếp tục tìm Hải để chém. Hải và Kháng chạy trốn vào căn phòng làm bằng thùng container của bãi xe Sơn Trang, đóng chốt cửa lại. Hưng và Vương đứng bên ngoài dùng đao, tuýp sắt chém, đập bể cửa chính và tấm kính vách ngăn.

Đâm chết người vì bị truy sát

Bị cáo Phạm Vũ Hải tại phiên tòa

Vài phút sau, anh Phạm Thanh Sơn, chủ bãi xe Sơn Trang (anh ruột của Hải, Kháng) về đến. Hải và Kháng mở cửa phòng để rửa vết thương liền bị Hưng dùng đao, Vương dùng dao xông đến tấn công.

Lúc này, Hải lấy cây xẻng đánh lại Hưng, Vương và bị ngã xuống đất.  Thấy có con dao dài khoảng 30 cm gần đó, Hải nhặt lấy, đâm ngang về phía Hưng, Vương. Sau đó, Hải cầm dao bỏ chạy, Hưng cầm đao đuổi theo nhưng bị Hải quay lại đâm nhiều nhát làm Hưng gục ngã tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Riêng Vương thoát chết nhưng bị thương tật đến 96%.

Tại tòa, bị cáo Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, việc bị cáo Hải dùng dao tước đoạt sinh mạng Hưng trong tình thế nêu trên là phạm vào tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, Võ Minh Vương phạm vào tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Người bị hại Nguyễn Nhất Hưng có hành vi trái pháp luật, tham gia trực tiếp cùng với Vương gây thương tích cho Kháng, Hải và đập phá tài sản của bãi xe Sơn Trang, tuy nhiên Hưng đã chết nên không xử lý. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người vì bị truy sát