Cướp giật điện thoại rồi đến công an đầu thú

Hoàng Thiên Lý| 28/05/2015 13:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 28/5, TAND TP Nha Trang đã xử lưu động tại phường Phước Hòa, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Bá Hạnh Lộc (SN 1992, trú tổ 19 Đất Lành, Nha Trang) và Vũ Đặng Anh Pháp (SN 1991, trú 150 Mê Linh, Nha Trang), mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30’ ngày 20/8/2014, Lộc điều khiển xe máy chở Pháp đến đoạn đường Trần Quang Khải (đối diện quán Bar Why Not) thì phát hiện anh Nguyễn Chí Hiếu cùng vợ là chị Đoàn Thị Kim Dung, đang đi dạo bộ trên đường, thấy anh Hiếu cầm một điện thoại di động hiệu iPhone5 (trị giá 7.469.000 đồng) trên tay, nên Lộc điều khiển xe máy áp sát, còn Pháp dùng tay giật điện thoại di động của anh Hiếu, rồi cả hai bỏ chạy ra hướng đường Trần Phú.

Cướp giật điện thoại rồi đến công an đầu thú

Bị cáo Lộc và Pháp trước vành móng ngựa

Sau khi bị giật tài sản anh Hiếu đã đến Công an phường Lộc Thọ trình báo.

Đến 0h30’ ngày 21/8/2014, Lộc và Pháp đến cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đầu thú và giao nộp lại điện thoại di động của anh Hiếu.

Tại đây, Lộc và Pháp còn khai nhận vào khoảng 20h ngày 14/8/2014, Lộc điều khiển xe máy chở Pháp ngồi sau, khi đến trước cổng trường THCS Thái Nguyên, đường Đinh Tiên Hoàng thì cướp giật được một điện thoại di động (trị giá 3.822.000 đồng) của chị Cao Thị Xuân Thi.

Sau đó, Lộc và Pháp đưa điện thoại trên cho Vũ Đặng Anh Quốc, là em ruột của Pháp sử dụng. Tuy nhiên, Quốc không hề biết điện thoại là do Lộc và Pháp phạm tội mà có.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp giật điện thoại rồi đến công an đầu thú