Chọc ghẹo không thành ra tay cướp tài sản

Mạnh Cường| 27/05/2015 16:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang ở độ tuổi đến trường nhưng Trịnh Kim Long (SN 1998, trú P.An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) không lo tu chí học hành mà đua đòi chơi bời. Để có tiền thỏa mãn cho nhu cầu bản thân, Long đã đi cướp giật tài sản của người khác.

Ngày 27-5, TAND Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Long 24 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, chị Võ Thị Mỹ Linh (SN 1992, trú xã Tiên Mỹ, Tiên Phước, Quảng Nam) là nhân viên của nhà hàng “Không gian xưa” tại số 402 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Vào khoảng 23 giờ 45’ ngày 3-3-2015, sau khi hết giờ làm việc, chị Linh cùng với nhóm bạn của mình là chị Nguyễn Thị Hồng Nhạn (1995, P.Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), chị Ánh, chị Phương đi bộ ra bãi giữ xe tại số 400 Điện Biên Phủ để lấy xe đi về.

Chọc ghẹo không thành ra tay cướp tài sản

Long nhận mức án 24 tháng tù

Lúc này, Trịnh Kim Long điều khiển xe mô tô đi từ phía sau chạy đến để chọc ghẹo nhóm chị Linh. Thấy nhóm chị Linh phản ứng nên Long rất bực. Khi nhóm chị Linh đi vào trong kiệt khoảng 40m, Long đi theo và quan sát thấy đường vắng nên Long nảy sinh ý định giật túi xách.

Long điều khiển xe mô tô áp sát vào bên phải của chị Linh, tay phải điều khiển xe, tay trái giật túi xách của chị Linh đang mang trên vai. Theo phản xạ chị Linh giằng co giữ lại túi xách làm cả Long và chị Linh đều bị ngã xuống đường.

Nhân lúc này các chị Nhạn, Ánh, Phượng cùng xông tới, hô hoán nên anh Đinh Minh Huy là bảo vệ tại nhà hàng “Không gian xưa” chạy ra giữ được Linh, đồng thời báo Công an P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê xử lý.

Thời điểm Long gây án, Long chỉ mới 16 tuổi 6 tháng. Với hành vi cướp giật tài sản này, TAND Q.Thanh Khê đã xử phạt bị cáo Long mức án trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chọc ghẹo không thành ra tay cướp tài sản