Chở bạn gái đi chơi: Người chết, kẻ lĩnh án

Thiên Lý| 12/08/2014 09:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1991, trú 15 thôn Liên Thành, Vĩnh Phương, Nha Trang) 1 năm tù treo về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Chở bạn gái đi chơi: Người chết, kẻ lĩnh án

Bị cáo Nguyễn Hoàng Nguyên trước vành móng ngựa.

Trước đó, khoảng 15h30’ ngày 17/3/2013, Nguyên điều khiển xe máy chở bạn gái là Nguyễn Thị Phương Đài lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Ninh Hòa - Nha Trang, đến Km 1446 + 300 quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Vĩnh Thành, Vĩnh Phương, Nha Trang thì phát hiện phía trước có một ô tô chở mía đi cùng chiều. 

Thấy vậy, Nguyên điều khiển xe máy vượt trái xe ô tô. Khi vượt được nửa xe ô tô thì Nguyên phát hiện phía trước có ô tô tải chạy ngược chiều cách khoảng 0,5m. Nguyên bóp thắng gấp làm xe máy loạng choạng va vào bên hông trái của xe ô tô chở mía và ngã xuống làn đường ngược chiều. Cùng lúc này xe ô tô tải ngược chiều chạy tới cán qua Đài. Hậu quả, sau tai nạn Nguyên bị thương ở chân, Đài chết tại chỗ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chở bạn gái đi chơi: Người chết, kẻ lĩnh án