Chia đồ cướp của khách du lịch xong lại đi… đầu thú

Hoàng Thiên Lý| 06/12/2014 08:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Rủ nhau đi cướp tài sản của một khách du lịch, sau khi chia “chiến lợi phẩm” ba đối tượng Nhu, Thuận, Chương cùng sinh một năm đã lần lượt đến công an đầu thú, tuy nhiên, các đối tượng này cũng không tránh khỏi... cùng nhau ngồi tù “bóc lịch”.

Chia đồ cướp của khách du lịch xong lại đi… đầu thú

Bị cáo Nhu, Thuận, Chương trước vành móng ngựa

Sáng 5/12, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt 3 bị cáo cùng sinh năm 1995 là Ngô Đình Nhu (trú Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù, Lê Đình Thuận (trú 17/5 Nguyễn Khuyến, Nha Trang) 3 năm 3 tháng tù, Phạm Ngọc Chương (trú 89/2 Nguyễn Khuyến, Nha Trang) 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 29/12/2013, Nhu, Chương, Thuận, Huỳnh Văn Tâm cùng ngồi uống nước mía tại quán Sang Em trên đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang. Tại đây, Tâm rủ Nhu, Chương và Thuận đi cướp giật tài sản, cả bọn đồng ý. Thuận điều khiển xe máy chở Nhu, còn Chương điều khiển xe máy chở Tâm chạy đến khu vực Vĩnh Hải, Nha Trang tìm người mang theo tài sản thì ra tay.

Khi đến trước khách sạn Memory số 32 Bắc Sơn thì Tâm phát hiện bà Guseletova Galina – khách du lịch quốc tịch Nga đang đi bộ dưới đường, trên tay cầm 1 giỏ xách. Tâm và Chương đứng cảnh giới, Thuận chạy xe tới áp sát để Nhu ngồi sau giất lấy giỏ xách của bà Galina. Sau khi giật được giỏ xách thì Thuận chở Nhu bỏ chạy.

Khi đến phía sau trường tiểu học Vĩnh Hải, Thuận dừng xe lại cùng Nhu lục giỏ xách, bên trong giỏ có 760.000 đồng, 2 điện thoại Iphone 3Gs. Nhu lấy hết tài sản, còn lại chiếc giỏ xách thì vứt bỏ tại khu vực bãi cỏ bên đường. Sau đó, cả bọn rủ nhau về quán Internet Sori trên đường Nguyễn Khuyến. Tại đây, Nhu đưa tất cả “chiến lợi phẩm” vừa cướp giật được cho Tâm giữ, Tâm chia cho Chương và Thuận mỗi người 100.000 đồng và chia cho Nhu 120.000 đồng, số tiền còn lại Tâm giữ. Ngoài ra, Tâm đưa cho Thuận giữ 1 điện thoại, đưa cho Chương 1 điện thoại nhằm mục đích để hôm sau mang đi tiêu thụ.

Tuy nhiên, ngày 30/12/2013, Chương đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tự thú và giao nộp chiếc điện thoại Iphonne 3Gs; tiếp đó ngày 2/1/2014, Nhu đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đầu thú và giao nộp 120.000 đồng và ngày 10/1/2014 Thuận đến Công an đầu thú giao nộp 1 chiếc điện thoại và 100.000 đồng.

Theo định giá tổng giá trị tài sản bị cướp giật là 4.790.000 đồng. Riêng Tâm đã bỏ trốn hiện đang bị truy nã. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chia đồ cướp của khách du lịch xong lại đi… đầu thú