Chém người tại quán nhậu, 2 thanh niên lĩnh án

P.Nhi| 27/05/2020 16:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 27/5, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Văn Bảo (SN 1991) và Hoàng Quốc Tỉnh (SN 1994, cùng trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 7/8/2017, tại quán nhậu trước chợ Tam Quang, nghi ngờ L.V.T. (SN 1991, trú cùng xã) gọi người đánh mình nên Bảo gọi cho Tỉnh mang dao đến.

Tại quán nhậu, Bảo dùng con chém anh T. 3 nhát vào bụng, ngực và đỉnh đầu của nạn nhân gây thương tích 55%. Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn khỏi địa phương, 3 ngày sau thì ra đầu thú.

 Chém người tại quán nhậu, 2 thanh niên lĩnh án

Bị cáo Tỉnh và Bảo tại toà

HĐXX nhận định, anh T. không chết là ngoài ý muốn của Bảo. Do đó hành vi vô cớ dùng dao đâm, chém anh T. của Bảo đã cấu thành tội giết người.

Trong vụ án này, Tỉnh biết Bảo sẽ dùng dao của mình đưa để gây án nên Tỉnh bị khởi tố với vai trò đồng phạm, giúp sức.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Bảo 8 năm tù, Tỉnh 5 năm tù về tội giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người tại quán nhậu, 2 thanh niên lĩnh án