Cán bộ ngân hàng lừa 2,6 tỷ đồng để “đáo hạn"

Sỹ-Giáp| 05/02/2015 19:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng sự tin tưởng của người quen khi công tác tại ngân hàng, vợ chồng Châu, Hiền đã vay mượn số tiền 2.619.670.000 đồng của người quen với lý do để "đáo hạn ngân hàng", nhằm chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cán bộ ngân hàng lừa 2,6 tỷ đồng để “đáo hạn

Vợ chồng hai bị cáo Châu và Hiền tại phiên tòa

Ngày 05/02/2015, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử bị cáo Trần Minh Châu (33 tuổi), Lê Thị Hiền (32 tuổi) cùng trú tại 30/17 Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Trần Minh Châu và Lê Thị Hiền là vợ chồng cùng làm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Đắk Nông, trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2012, vợ chồng Châu, Hiền đã vay tiền của một số người để sử dụng vào mục đích cá nhân, đến năm 2012 thì mất khả năng trả nợ.

Để có tiền trả các khoản nợ và sử dụng cho mục đích cá nhân trong năm 2013, hai vợ chồng đã nói dối một số người quen là vay tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng, rồi chiếm đoạt số tiền 2.619.670.000 đồng của 05 người ở thành phố Buôn Ma Thuột. Cụ thể: Từ ngày 02/7/2013 đến ngày 07/8/2013 Trần Minh Châu chiếm đoạt của 03 người với số tiền 1 tỷ đồng; Lê Thị Phương Hiền chiếm đoạt của 02 người với số tiền 1.619.670.000 đồng.

Ngày 19/6/2014, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng để điều tra và làm rõ, sau đó hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Châu mức án 12 năm tù, Lê Thị Hiền 12 năm 06 tháng tù và buộc phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm dụng một cách trái phép từ những người trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ ngân hàng lừa 2,6 tỷ đồng để “đáo hạn"