Án mạng từ vụ va chạm nhỏ

Hồng Phan| 10/07/2019 14:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì va chạm giao thông nhỏ ngoài đường, dẫn đến ẩu đả lẫn nhau, hậu quả làm một thanh niên bị đâm chết.

Ngày 10/7, TAND TP. HCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tuấn (SN 1986, ngụ tại Hà Nội) 10 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 209 triệu đồng tiền bồi thường tổn thất tinh thần và chi phí mai táng.

Án mạng từ vụ va chạm nhỏ

Bị cáo Tuấn tại toà

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23/4/2018, Trịnh Quang Huy và anh Lê Trường Sơn cùng điều khiển xe máy ra hướng Quốc lộ 13. Khi chạy đến trước nhà 53A Phan Đăng Lưu, thuộc Phường 7, Quận Phú Nhuận thì anh Sơn va vẹt xe với một xe máy khác (không xác định được lai lịch người điều khiển xe này) nên anh Sơn ngã xuống đường.

Cùng thời điểm trên, Nguyễn Huy Dũng chở Phạm Anh Tuấn, còn Nguyễn Duy Anh chở Thiều Việt Thắng bằng xe máy. Cả nhóm Tuấn, thấy anh Sơn ngã nên chạy lại đỡ anh Sơn vào vỉa hè.

Lúc này, anh Huy chạy từ phía sau chạy tới dừng xe lại nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn với Thắng. Huy rút dao chém Thắng một nhát, làm Thắng bị thương với tỷ lệ thương tật 9%.

Thấy bạn bị chém, Tuấn cũng dao xếp trong người ra, đâm liên tiếp anh Huy. Sau đó, giữa Huy và Tuấn giằng co nhau, Huy có dùng dao đâm sượt vai Tuấn, làm Tuấn bị thương với tỷ lệ 2%. Anh Huy được anh Sơn đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi gây án, nhóm Tuấn lên xe rời khỏi hiện trường. Tối đó lên mạng biết tin anh Huy đã chết, cả bọn trốn về Hà Nội. Từ ngày 23-25/4/2018, nhóm Tuấn lần lượt ra đầu thú.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án mạng từ vụ va chạm nhỏ