7 năm tù cho 2 thanh niên cướp giật tài sản

Nhật Linh| 05/10/2019 11:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 4/10, TAND huyện Châu Phú (An Giang) vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án cướp giật tài sản xảy ra ở hương lộ nông thôn thuộc ấp Khánh Thuận, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

2 bị cáo bị đưa ra xét xử là Nguyễn Văn Giàu (31 tuổi), ngụ ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang và Trần Văn Tuấn (29 tuổi), ngụ ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú  về tội  “Cướp giật tài sản”.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 19h30 phút ngày 22/02/2019, Trần Văn Tuấn (Tuấn Ka) rủ Nguyễn Văn Giàu đi cướp giật tài sản, Tuấn nói “hết tiền rồi, đi kiếm tiền” thì Giàu hiểu là chạy xe đi trên đường gặp ai sơ hở thì lấy hoặc có vàng thì giật.

Giàu điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 68S8 - 8117 chở Tuấn ngồi phía sau đi từ hướng thành phố Châu Đốc đến hương lộ nông thôn thuộc ấp Khánh Thuận, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thì Tuấn phát hiện chị Phạm Thị Kim Thúy đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67M4 - 1170 chạy cùng chiều phía trước, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền màu vàng.

7 năm tù cho 2 thanh niên cướp giật tài sản

2 đối tượng bị phạt 7 năm tù giam

Giàu điều khiển xe chạy cặp sát bên trái xe của Thúy, Tuấn ngồi sau dùng tay phải nắm sợi dây chuyền trên cổ của Thúy giật mạnh làm đứt sợi dây chuyền rồi bỏ vào túi quần phía trước bên phải của Tuấn. Giàu tăng ga bỏ chạy về hướng ấp Khánh Lợi, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Lúc này, Thúy truy hô và đuổi theo, đồng thời điện thoại cho em ruột là Phạm Thanh Tùng để chặn bắt.

Tùng kêu mọi người đang dự đám cưới ra chặn xe bắt Giàu và Tuấn. Khi bị chặn xe, Tuấn liền ném bỏ sợi dây chuyền xuống lề đường phía bên trái, bị Phạm Hoàng Long phát hiện. Cùng lúc, chị Thúy chạy xe đến nhận ra sợi dây chuyền của mình vừa bị giật. Thúy cùng người dân giao Tuấn và Giàu cho Công an xã Khánh Hòa lập biên bản phạm tội quả tang. Ngày 04/3, Tuấn và Giàu bị khởi tố điều tra.

Trên cơ sở đánh giá chứng cứ tại phiên tòa, theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Tuấn và Nguyễn Văn Giàu cùng mức án 03 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
7 năm tù cho 2 thanh niên cướp giật tài sản