6 lần ngồi tù vì trộm cắp vẫn tiếp tục... đi ăn trộm

Hoàng Thiên Lý| 12/03/2015 15:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng lúc chủ nhà chuyển đồ đạc từ ô tô vào nhà, bị cáo đã lén lút ra sau cốp xe xách trộm túi đựng một máy tính xách tay, 1 ổ cứng di động và nhiều giấy tờ khác, rồi lên xe máy tẩu thoát cùng đồng bọn.

Sáng 12/3 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trương Minh Hùng (SN 1978, trú 17 Cửu Long, hiện ở Đất Sét 1, Diên Xuân, Diên Khánh) 3 năm 6 tháng tù, Trần Mạnh Hùng (SN 1984, trú 51B Lê Đại Hành, hiện ở 404/4/12 Lê Hồng Phong, Nha Trang) 1 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Minh Hùng (đối tượng đã 6 lần đi tù về tội trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy) và Mạnh Hùng (đối tượng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) cùng rủ nhau đi ăn trộm.

6 lần ngồi tù vì trộm cắp vẫn tiếp tục... đi ăn trộm

Hai bị cáo Minh Hùng và Mạnh Hùng trước vành móng ngựa

Khoảng 12h ngày 7/9/2014 thấy anh Nguyễn Hải Hà đang chuyển đồ đạc trên xe ô tô vào nhà tại trước số 55 Lương Thế Vinh, Phước Long, Nha Trang. Minh Hùng điều khiển xe máy chở Mạnh Hùng tiến đến gần, lợi dụng lúc anh Hải vừa xách đồ vào nhà, Mạnh Hùng xuống xe lén lút đến phía sau cốp xe ô tô xách trộm một túi xách bên trong có một máy tính xách tay, 1 ổ cứng di động cùng nhiều giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe ô tô mang tên Nguyễn Thị Minh Hảo.

Lấy trộm được tài sản cả hai bỏ chạy về nhà em của Minh Hùng là Trương Đức Thắng tại tổ 24 Tây Bắc 2, Vĩnh Hải cất giấu túi xách, sau đó, cả hai đem máy tính xách tay đến bán cho anh Phạm Quốc Thiện được 3 triệu đồng chia nhau tiêu sài. Theo định giá tổng giá trị tài sản trộm cắp là 2.768.000 đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 lần ngồi tù vì trộm cắp vẫn tiếp tục... đi ăn trộm