16 năm tù cho hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Mạnh Cường| 11/04/2015 22:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để có tiền thỏa cơn nghiện Nguyễn Văn Nguyện (1987, trú P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) và Lê Văn Tín (1985, trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) đã nhiều lần mua ma túy để sử dụng và bán cho những con nghiện khác.

Ngày 11/4, TAND Q.Thanh Khê TP. Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với hai bị cáo trên về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cả hai đều từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Nguyện có tiền án 3 năm tù tội Tàng trữ ma túy trái phép tuy nhiên bấy nhiêu cũng không làm thay đổi được nhận thức của các bị cáo.

Từ tháng 4/2014 đến ngày 10/7/2014 Nguyện đã 3 lần mua ma túy đá của Lê Trí Tài đem về bán cho Ngô Tấn Nhật và Lê Văn Tín. Ma túy thu được của Nguyện có tổng trọng lượng 10,288 gam.

Ngày 7/7/2014 Tín đã mua của Nguyện 50 gam ma túy đá với giá 60 triệu đồng đem về giao cho một đối tượng tên Hiền (chưa rõ lai lịch). Tín trích lại một ít để sử dụng và bán lại cho các con nghiện nhưng chưa bán được thì bị cơ quan CA thu giữ.

16 năm tù cho hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Bị cáo Nguyện và Tín tại tòa.

Ngày 10-7-2014, Tín đang trên đường lấy ma túy đá từ Hiền và tiến hành bán cho con nghiện thì bị bắt quả tang. Ma túy thu giữ của Tín có tổng trọng lượng 1,509 gam.

Với hành vi này, HĐXX TAND Q.Thanh Khê đã tuyên phạt bị cáo Nguyện 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Tín 7 năm 6 tháng tù cùng tội Mua bán trái phép chất ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
16 năm tù cho hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy